xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Bạc Hy Lai: THX nặng lời với báo chí phương Tây

Bằng Vy (Theo Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu)

(NLĐO) – "Nghe lén, đấu đá chính trị, những “lời cảnh báo loại trừ” quanh vụ Bạc Hy Lai xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông nước ngoài gần đây. Tuy nhiên, những ai biết ít nhiều về Trung Quốc đều thấy rằng những bài báo trên thật lố bịch".

Đó là luận điểm mở đầu của bài xã luận đăng ngày 29-4 trên Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, những bài báo nước ngoài đều “thiếu các nguồn tin chính xác, đưa ra các suy đoán cùng những bình luận vô căn cứ về tình hình chính trị Trung Quốc”.
 
Tân Hoa Xã viết: “Thực ra, những bài viết mà báo nước ngoài viết ra đều dựa trên các thông tin đã lưu truyền từ lâu trên các trang web được tài trợ bởi các thế lực mà người dân Trung Quốc khinh miệt. Đúng là một giai thoại giật mình trong lịch sử báo chí quốc tế khi mà tin đồn không đáng tin cậy lại xuất hiện trên báo chí truyền thống”.
 
img
Tân Hoa Xã khẳng định vụ Bạc Hy Lai không phải đấu đá chính trị.
Trong ảnh: Bạc Hy Lai trong một sự kiện tại Trùng Khánh tháng 9-2011. Ảnh: AP
 
Sau khi phê phán báo chí nước ngoài, Tân Hoa Xã lật lại vụ việc Bạc Hy Lai. Hãng tin này cho biết vào ngày 10-4, các chứng cứ điều tra cho thấy doanh nhân người Anh Neil Heywood bị sát hại. Bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, và người giúp việc Trương Tiểu Quân là nghi can chính. Cả hai đều đã bị chuyển cho cơ quan điều tra.
 
Sau cái chết của ông Heywood và sự kiện Vương Lập Quân, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đình chỉ chức vụ của ông Bạc trong Bộ Chính trị do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Vụ việc hoàn toàn không phải là đấu đá chính trị, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.
 
Tân Hoa Xã khẳng định vụ việc đang được xử lý theo pháp luật và kỷ luật đảng. Hãng tin chỉ trích: “Do không có nguồn tin xác thực và thiếu hiểu biết về thực tế Trung Quốc, nhiều cơ quan báo chí nước ngoài đã đưa tin một cách không tôn trọng sự thật và bất chấp trách nhiệm xã hội khi chuyển tải đến công chúng những bình luận vô căn cứ và sai lạc”.
 
Theo Tân Hoa Xã, đây không phải là lần đầu báo chí nước ngoài “phát tán tin đồn” về Trung Quốc và một lần nữa mất uy tín vì vụ Bạc Hy Lai. “Nhưng tại sao họ vẫn cứ làm như thế?” – Tân Hoa Xã đặt câu hỏi.
 
“Thứ nhất,  vì những tin đồn như thế vẫn có giá trị lợi nhuận. Nhiều cơ quan truyền thông đang bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và sức hút Internet. Do vậy, họ dùng mọi mánh lới để thu hút độc giả. Trung Quốc trở thành mục tiêu do nhu cầu thông tin về Trung Quốc tăng lên đáng kể những năm gần đây” – Tân Hoa Xã lập luận.
 
“Thứ hai, báo chí nước ngoài thường thiếu hiểu biết cơ bản về thực tế Trung Quốc. Một số tờ báo sử dụng các mô hình và thống kê suông để tiên đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ trong tương lai gần, và dường như họ có thái độ tương tự đối với nền chính trị Trung Quốc. Ý kiến của họ vẫn bị lệ thuộc vào tư tưởng thời kỳ Chiến Tranh Lạnh với sự thành kiến và thù địch dành cho Trung Quốc”.
 
Tân Hoa Xã còn cho rằng nhiều nước phương Tây khó chịu với sự phát triển của Trung Quốc nên có ý đồ làm mất ổn định ở nước này. “Họ muốn nhìn thấy Trung Quốc sụp đổ như Liên Xô thay vì trở thành một đất nước dân chủ và hiện đại” - hãng tin nhấn mạnh.
 
"The New York Times đưa tin như báo lá cải"
 
Tờ Thời báo Hoàn cầu gọi bài viết của The New York Times về nghi vấn ông Bạc Hy Lai nghe lén Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuần trước là "giật gân, bịa đặt". “Bài viết này, nếu không được đăng trên The New York Times, có thể làm người ta nhầm tưởng là món cải ngon lành trong bữa ăn tối mang tên tin đồn" - Thời báo Hoàn Cầu viết.
 
Tờ báo này còn chê trách thêm: "Thật đáng xấu hổ cho The New York Times, vốn tự nhận là tiếng nói khách quan, nay cũng viết bài dựa theo những tin đồn về phong trào Pháp Luân Công cùng các thành kiến chính trị sâu nặng đối với Trung Quốc".
 
Thời báo Hoàn Cầu cũng cho rằng "các nguồn tin nội bộ" của The New York Times chẳng có nguồn nào được xác nhận. "Không thể tin được là tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ như The New York Times lại phớt lờ các tiêu chuẩn đưa tin chuyên nghiệp khi viết bài này. Có lẽ tờ báo muốn ngăn chặn những cái ngáp dài của độc giả và làm hài lòng những ai không ưa chính quyền Trung Quốc" - Thời báo Hoàn Cầu viết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo