xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ đánh đập cô gái biểu tình ở Cairo: Phụ nữ Ai Cập vùng lên

Bằng Vy (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Khoảng 10.000 phụ nữ đã tuần hành tại trung tâm thủ đô Cairo – Ai Cập ngày 20-12, biểu thị sự giận dữ sau vụ binh lính Ai Cập đánh đập dã man và gần như lột trần một cô gái trên đường phố.

Cuộc tuần hành kéo dài từ quảng trường Tahrir xuyên qua trung tâm Cairo. Nhiều người giơ cao tấm ảnh chụp cô gái bị kéo lê trên đường phố và bị kéo áo lên quá đầu.
 
"Tantawi (Nguyên soái Mohamed Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSAF) – NV) muốn lột trần phụ nữ. Hãy đến với chúng tôi” - họ hô to kèm theo những khẩu hiệu yêu cầu quân đội chuyển giao quyền lực.
 
img
10.000 phụ nữ tuần hành chống bạo lực ngày 20-12. Ảnh: Getty Images
 
Trước khi cuộc tuần hành bắt đầu, quân đội Ai Cập đã ra một bản tuyên bố bất thường, trong đó lấy làm tiếc về hành động “xâm phạm phụ nữ” đồng thời cam kết “tôn trọng và đánh giá cao quyền biểu tình và tham gia vào đời sống chính trị của nữ giới Ai Cập”.
 
Bản tuyên bố cũng hứa hẹn sẽ trừng phạt những binh lính gây ra vụ bạo hành trên.
 
Động thái này cho thấy quân đội Ai Cập đang lo sợ uy tín bị giảm sút sau sự kiện đánh đập dã man một cô gái biểu tình trên đường phố Cairo ngày 17-12.
 
Cô gái hứng trọn trận mưa dùi cui đến mức bất tỉnh. Sau đó, nhóm lính túm tóc cô kéo lê trên đường phố và không ngừng đạp vào người cô. Điều gây sốc và xúc phạm nhất là áo của cô bị kéo lên quá đầu, lộ cả áo ngực, khiến cộng đồng quốc tế và người dân Ai Cập vô cùng phẫn nộ.
 
Tung tích cô gái đến nay vẫn chưa được rõ. “Cô ấy cũng giống như con gái của tôi. Tấn công cô ấy hay giết người biểu tình không khác gì giết chết con cái của tôi” – bà Um Hossam, 54 tuổi, bộc bạch về lý do bà tham gia tuần hành.
 
img
Tấm ảnh bạo hành cô gái biểu tình gây phẫn nộ. Ảnh: Reuters
 
Nhiều người nghi ngờ quân đội mạnh tay với phụ nữ để “một mũi tên trúng hai đích”, đe dọa cả phụ nữ lẫn các thân nhân nam giới của họ.
 
Trước đó, quân đội từng chỉ trích phụ nữ tham gia biểu tình là “mất đạo đức”.
 
Bằng những lời lẽ cứng rắn khác thường, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 19-12 cáo buộc lực lượng an ninh Ai Cập đã chủ đích nhắm vào phụ nữ. “Sự xúc phạm phẩm giá phụ nữ Ai cập một cách có hệ thống như vậy đã làm ô danh các cuộc cách mạng, hạ thấp danh dự quốc gia và quân đội Ai Cập” - bà Clinton phê phán.
 
Người biểu tình Ai Cập trúng đạn thật
 
Đụng độ liên tiếp xảy ra từ ngày 16-12 đến nay giữa quân đội và người biểu tình ở Cairo khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 800 người khác bị thương. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mới đây đã lên tiếng chỉ trích lực lượng an ninh Ai Cập lạm dụng vũ lực đối với người biểu tình.
 
Trong khi đó, hãng tin chính thức MENA dẫn lời tiến sĩ Ehsan Kamil Georgi, phụ trách cơ quan giám định pháp y Ai Cập, ngày 20-12 cho biết 9/13 người biểu tình thiệt mạng là do trúng đạn thật dù chính quyền quân sự nhiều lần tuyên bố lực lượng an ninh không sử dụng đạn thật.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo