xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ông Kim Jong-nam: Triều Tiên yêu cầu Malaysia thả người

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia hôm 22-2 yêu cầu nhà chức trách Malaysia thả 3 nghi phạm được cho là dính líu tới cái chết của ông Kim Jong-nam.

Trong một tuyên bố gửi đến truyền thông, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia nhấn mạnh 3 nghi phạm – gồm 1 phụ nữ Việt Nam, 1 phụ nữ Indonesia và 1 người đàn ông Triều Tiên - đã bị "bắt giữ vô cớ". Cơ quan này yêu cầu nhà chức trách Malaysia “lập tức thả người”.

Ngày 13-2, tại ga đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (Malaysia), hai nữ nghi phạm bị tình nghi chụp khăn tẩm độc vào mặt ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện.

Tại cuộc họp báo cùng ngày 22-2, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết hai nữ nghi phạm biết chất họ sử dụng là chất độc và rửa sạch tay sau khi tấn công. "Họ dùng tay không để tấn công và rửa sạch sau đó. Họ biết thứ họ dùng là chất độc. Chúng tôi vẫn chưa biết loại chất độc nào được dùng" - ông Khalid nói.

Cũng theo cảnh sát trưởng Malaysia, hai nữ nghi phạm đã tập dượt trước tại hai trung tâm thương mại ở thủ đô Kuala Lumpur trước khi ra tay thật sự.

Hai nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt, gồm Siti Aisyah (Indonesia, trái) và Doan Thi Huong (Việt Nam, phải). Ảnh: REUTERS
Hai nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt, gồm Siti Aisyah (Indonesia, trái) và Doan Thi Huong (Việt Nam, phải). Ảnh: REUTERS

Về chi tiết hai nữ nghi phạm biết chất họ sử dụng là chất độc và dùng tay không để tấn công, Đại sứ quán Triều Tiên ra thông cáo nói: “Nếu chất độc ở trên tay hai nữ nghi phạm thì làm sao họ có thể còn sống được?”. Trong khi đó, ông Khalid dẫn đoạn camera giám sát cho thấy cả hai nữ nghi phạm đi bộ khỏi hiện trường vụ án với hai cánh tay để ra xa cơ thể họ.

Khi bị cảnh sát Malaysia thẩm vấn, một trong hai nữ nghi phạm khai rằng mình bị lừa tham gia vụ tấn công vì tưởng đó là chương trình hài kịch. Tuy nhiên, ông Khalid phủ nhận và cho rằng “đây không phải giống như đang quay một bộ phim”.

Nhưng phía Triều Tiên khẳng định người phụ nữ đã nói sự thật. “Chất lỏng họ sử dụng để tham gia trò đùa không phải là chất độc. Có một nguyên nhân gây tử vong khác” – đại sứ quán Triều Tiên nhấn mạnh.

Cũng tai cuộc họp báo, ông Khalid nêu thêm tên 3 nghi phạm bị triệu tập để thẩm vấn. Người thứ nhất là Hyon Kwang-song, 44 tuổi, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

Nghi phạm thứ hai là nhân viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo, mang tên Kim Uk-il, 37 tuổi. Người cuối cùng có tên Ri Ji U nhưng không có thêm thông tin về nghi phạm này, theo Reuters.

Ông Khalid nói rằng cả 3 nghi phạm trên vẫn còn ở Malaysia. Tính đến nay, Malaysia đã nêu tên tổng cộng 8 nghi phạm người Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo