xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ vượt ngục “sốc” nhất nước Mỹ: 1 kẻ đào tẩu bị tiêu diệt

N.Thương (theo ABC News, BBC)

(NLĐO)- Một trong 2 kẻ sát nhân vượt ngục khỏi nhà tù Clinton ở thị trấn Dannemora, New York đã bị cảnh sát Mỹ bắn hạ sau nhiều tuần bỏ trốn.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ vượt ngục gây chấn động nước Mỹ nói trên vừa được Thống đốc bang New York Andrew Cuomo công bố hôm 27-6.

Ông Andrew Cuomo cho biết tên tội phạm Richard Matt (49 tuổi) - 1 trong 2 kẻ vượt ngục - đã bị cảnh sát bắn chết trong một khu rừng gần thị trấn Malone - nơi cách nhà tù Clinton Correctional Facility ở thị trấn Dannemora khoảng 50 km và khá gần biên giới Mỹ - Canada.

Kẻ vượt ngục còn lại David Sweat vẫn đang tiếp tục bị cảnh sát truy lùng trên diện rộng. Cảnh sát cảnh báo Sweat rất nguy hiểm và người dân tốt nhất không nên tiếp cận hắn.

 

img

Richard Matt, 1 trong 2 kẻ vượt ngục, đã bị cảnh sát tiêu diệt. Ảnh: ABC News

Trong ngày 26-6, cảnh sát đã được gọi đến khu vực phía Nam thị trấn Malone, nơi phát hiện dấu vết của một chiếc xe caravan. Sau đó, cảnh sát tìm thấy dấu vết của 2 kẻ vượt ngục trong một túp lều gần đó. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày (giờ địa phương), Matt bị bắn hạ trong rừng.

 

Thị trấn Malone gần biên giới Canada- nơi tên Matt bị phát hiện. Ảnh: BBC

Thị trấn Malone gần biên giới Canada- nơi tên Matt bị phát hiện. Ảnh: BBC

Matt và Sweat đang thụ án tù về tội giết người. Hai tên này lập mưu trốn khỏi nhà tù Clinton Correctional Facility ở thị trấn Dannemora, hạt Clinton trót lọt ngày 6-6 vừa qua sau khi cắt qua đường ống thép trong nhà tù để bỏ trốn, khiến cảnh sát phải mở cuộc truy lùng quy mô lớn.

Matt bị nhà chức trách Mỹ kết án 25 năm vì tội bắt cóc, tra tấn và giết chết ông chủ cũ của mình, sau đó phanh thây ném xuống sông tháng 12-1997. Còn Sweat bị kết án chung thân vì tội giết phó cảnh sát trưởng hạt Broome tháng 6-2002.

 

Cảnh sát đang tiếp tục truy lùng David Sweat. Ảnh: BBC

Cảnh sát tiếp tục truy lùng David Sweat. Ảnh: BBC

Liên quan đến vụ vượt ngục, một nhân viên nhà tù Clinton Correctional Facility tên là Gene Palmer đã bị đình chỉ chức vụ do lơ là để cho tội phạm trốn thoát. Luật sư của ông Palmer, Andrew Brockway, cho biết thân chủ mình đang hợp tác với các nhà điều tra, những người thẩm vấn ông Palmer suốt 14 giờ hôm 20-6. Theo nguồn tin từ cảnh sát, ông Palmer khẳng định không biết gì về kế hoạch vượt ngục của Matt và Sweat và cũng phủ nhận việc cung cấp cho chúng những vật dụng đắc lực cho việc đào tẩu. Palmer đã được thả với mức phí tại ngoại 25.000 USD nhưng vẫn sẽ tiếp tục bị thẩm vấn vào ngày 29-6.

Trong khi đó, bà Joyce Mitchell (51 tuổi), làm công việc giám sát cửa hàng may dành cho tù nhân trong nhà giam, bị cáo buộc tuồn một bộ dụng cụ kim loại cho 2 phạm nhân thông qua bánh hamburger đông lạnh để giúp chúng trốn thoát, nhưng bà phủ nhận cáo buộc này. Báo giới địa phương còn dẫn một số nguồn tin cho rằng người phụ nữ này tìm cách giúp 2 phạm nhân trốn thoát để giúp bà ám sát chồng mình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Bang New York đã treo thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt giữ 1 trong 2 tên và treo thưởng 100.000 USD cho ai giúp cảnh sát bắt được cả hai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo