xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xá súng Orlando: Thượng nghị sĩ McCain bất ngờ tuyên bố "sốc"

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Thượng nghị sĩ John McCain hôm 16-6 nói rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama “chịu trách nhiệm trực tiếp” vụ xả súng ở TP Orlando –bang California. Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng ông nói nhầm.

“Tôi không có ý nói rằng tổng thống phải chịu trách nhiệm về mặt cá nhân. Tôi muốn nói tới những quyết định an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, chứ không phải bản thân tổng thống” – ông McCain cho biết sau khi tuyên bố ban đầu của ông vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía đảng Dân chủ.


Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: AP

Nguyên văn tuyên bố ban đầu của vị nghị sĩ từng thất bại trước ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 này như sau: “Ông Barack Obama trực tiếp chịu trách nhiệm cho vụ này, bởi khi ông rút tất cả lực lượng khỏi Iraq, al-Qaeda đã tới Iraq và biến thể thành Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Và IS có được ngày nay là nhờ sự thất bại của ông Obama…”

“Thế nên trách nhiệm của vụ này là của ông Obama và những chính sách thất bại rõ ràng của ông ấy” – ông McCain nói tại đồi Capitol.

Vụ thảm sát mà ông McCain đề cập ở trên là vụ xả súng khiến 49 nạn nhân thiệt mạng tại hộp đêm Pulse tại TP Orlando hôm 12-6 do nghi phạm Omar Mateen gây ra. Nghi phạm 29 tuổi này là một công dân Mỹ có cha mẹ đến từ Afghanistan. Trong suốt cuộc xả súng, hắn đã gọi điện tới số khẩn cấp 911 để khẳng định hắn là một kẻ trung thành với IS. Tuy nhiên, theo tuyên bố mới nhất từ Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đưa ra hôm 16-6 trước ủy ban tình báo Thượng viện, CIA chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự liên hệ giữa Omar Mateen và IS.

Theo AP, 90 phút sau khi đưa ra tuyên bố gây tranh cãi trên, ông McCain đã lên tiếng khẳng định rằng ông đã nói nhầm.

Trong khi đó, chiếc Không lực 1 hôm 16-6 đã đưa Tổng thống Mỹ Obama tới thành phố vừa hứng chịu vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngay khi đặt chân xuống TP Orlando, ông Obama cùng Phó Tổng thống Joe Biden đã tới khu tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng và đặt tại đây 49 bông hồng trắng, tượng trưng cho 49 người đã thiệt mạng.

Trong bài phát biểu chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bạn bè, ông Obama nói rằng khi ông và Phó tổng thống Biden gặp những gia đình nạn nhân, nỗi đau của họ thực sự không thể diễn tả nổi. “Phó tổng thống và tôi đã nói với họ rằng thay mặt cho nước Mỹ, rằng trái tim của chúng tôi cũng tan vỡ, nhưng chúng tôi sẽ đứng bên các bạn và chúng tôi ở đây vì các bạn…”.

Đồng thời ông chủ Nhà Trắng tiếp tục nêu bật vấn đề về luật sở hữu súng đang gây nhiều tranh cãi: “Nền chính trị của chúng ta đã tạo điều kiện dễ dàng cho một kẻ khủng bố hoặc thậm chí là một cá nhân nổi loạn nào đó có thể mua những vũ khí hạng nặng, và chúng làm việc đó hoàn toàn hợp pháp. Khi tôi tới hỏi thăm và ôm người thân của các nạn nhân đã mất, họ hỏi tôi rằng: “Tại sao chuyện này lại xảy ra”, họ cầu xin tôi làm điều gì đó để ngăn chặn thảm kịch”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo