xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Washington Post cũng không thoát tin tặc Trung Quốc

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Tờ Washington Post vừa gia nhập danh sách “nạn nhân” của tin tặc Trung Quốc. Danh sách này ngày càng nối dài khiến báo giới Mỹ giờ đây không còn thống kê các tờ báo bị tin tặc “viếng thăm” nữa mà chuyển sang tìm tờ nào may mắn thoát được!

img
Hình minh họa (The Verge)

Sau khi The New York Times thông báo hôm 31-1 rằng các máy tính của họ cũng như của Bloomberg News bị tin tặc tấn công, Wall Street Journal và đài CNN hôm 1-2 cũng khẳng định nằm trong danh sách nạn nhân này.

Theo giới thạo tin, với một cuộc điều tra liên quan tới tờ Washington Post trước đó, hệ thống máy tính của tờ báo của Mỹ này cũng từng bị tin tặc Trung Quốc “ghé thăm” hồi năm 2012. Một nhân viên cũ của Washington Post cho biết liên tiếp có các vụ tìm cách xâm nhập hệ thống máy tính của tờ báo này trong ít nhất 4 năm qua nhưng chưa có vụ nào đi được quá xa.
 
Hồi năm 2012, máy tính phòng tin tức của Washington Post được phát hiện đang liên hệ với một máy chủ từ Trung Quốc. Các chuyên gia của Washington Post cho biết năm 2008, các tin tặc Trung Quốc đã bắt đầu nhằm vào tờ báo này.

Trước đó, hôm 31-1, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc tin tặc nước này tấn công hệ thống mạng của tờ New York Times. “Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc và luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm những hành vi này. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thái độ trách nhiệm về vấn đề này” – ông Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói.

Trước khi chính thức rời nhiệm sở hôm 1-2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton nói rằng cần xây dựng nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại các hành động tấn công an ninh mạng. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ với báo giới, bà Clinton tỏ ra nghi ngờ về nỗ lực của Trung Quốc trong các hành động chống tin tặc. Bà nói: “Năm qua, các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng, không chỉ nhằm vào các tổ chức chính phủ mà còn cả những tổ chức phi chính phủ”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo