xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xả súng điên cuồng ở Bỉ, gần 130 người thương vong

H.Bình (Theo BBC, Daily Mail)

(NLĐO) – Ít nhất 5 người, trong đó có 1 trẻ 18 tháng tuổi, tử vong và 123 người bị thương trong vụ xả súng ngày 13-12 ở quảng trường Saint - Lambert, trung tâm thành phố Liege, phía Đông nước Bỉ.

Ban đầu, cảnh sát cho rằng hung thủ gồm 2 người, nhưng sau xác định chỉ có một tay súng đã xả súng và ném nhiều quả lựu đạn vào quảng trường Saint-Lambert đông đúc từ một mái nhà, trước khi tự tử. 
 
Y được xác định là Nordine Amrani (33 tuổi), từng bị bắt vì sử dụng vũ khí trái phép. Các nhà chức trách cho biết kẻ tấn công ra tay một mình nên loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố. 
  
img
Cảnh sát đứng cạnh một thi thể tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: REUTERS)
 
img
Cảnh sát đang truy tìm hung thủ (Ảnh: GETTY IMAGES)
 
img
 Một thi thể được cho là Nordine Amrani nằm trên đường, gần đó là khẩu súng và đạn dược (Ảnh: REUTERS)
 
Amrani đã nổ súng điên cuồng vào quảng trường trong lúc có nhiều trẻ em và người đi mua sắm Giáng sinh làm một người chết tại chỗ, 2 người chết sau khi được đưa tới bệnh viện. Nạn nhân mới nhất vừa qua đời là một bé gái 18 tháng tuổi dù các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu trong nhiều giờ.
  
Nhân viên y tế đang điều trị cho 53 người bị thương tại bệnh viện dã chiến ở hiện trường, trong khi vài người khác được đưa tới các bệnh viện gần đó.
 
img
 
img
Người bị thương được chữa trị tại bệnh viện dã chiến ở hiện trường (Ảnh: REUTERS)
 
Một phóng viên của tờ báo địa phương La Meuse-Liege miêu tả về vụ tấn công: “Chúng tôi thấy 4 vụ nổ. Lúc đó tôi đang ở một ngôi nhà cách quảng trường Saint-Lambert 200 m. Không thể tin được! Chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông trên mái nhà đang cố gắng giết nhiều người. Sau đó, hắn ta tự sát bằng một quả lựu đạn”.
 
Khi vụ việc xảy ra, nhiều người mua sắm hoảng loạn nấp trong các cửa hiệu và các tòa nhà cao tầng.
 
img
 
img
Người dân hoảng loạn chạy thoát thân (Ảnh: REUTERS)

Những con đường dẫn vào trung tâm Liege đã bị phong tỏa nhưng sau đó xe cộ được lưu thông trở lại. Các chuyên gia chất nổ đã được cử đến để kiểm tra những quả lựu đạn chưa nổ trong khu vực. Người dân lúc đầu được yêu cầu ở yên trong nhà nhưng hiện nay có thể ra phố bình thường.
 
Quảng trường Saint Lambert là một khu vực nhộn nhịp, có hàng trăm chuyến xe buýt qua lại mỗi ngày. Đây là nơi tổ chức chợ Giáng sinh hàng năm, thu hút khoảng 1,5 triệu du khách mỗi năm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo