xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xả súng ở Kenya, 39 người chết

Hải Ngọc (Theo Tân Hoa Xã, The New York Times)

(NLĐO) – Ngày 21-9, các tay súng đeo mặt nạ đã xông vào Westgate, trung tâm thương mại cao cấp nhất ở thủ đô Nairobi - Kenya, giết chết ít nhất 39 người, làm bị thương 150 người và bắt cóc 7 người làm con tin.

Được trang bị vũ khí hạng nặng, khoảng 10 tay súng đã xả súng điên loạn và ném lựu đạn vào đúng lúc trung tâm 4 tầng nhộn nhịp khách sáng 21-9. Trong số những người bị thương có trẻ em. Chúng còn lôi tiếp 7 người lên tầng 3 làm con tin.
 
Cảnh sát được điều ngay đến hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt trong khi Bộ Nội vụ khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường. Cho đến sáng sớm 22-9 (giờ địa phương), cơ quan chức năng Kenya vẫn đang tiến hành các "chiến dịch lớn" với sự hỗ trợ của quân đội để kết thúc trận chiến kéo dài 14 giờ qua.
 
img
Quân đội Kenya đến hiện trường sau vụ xả súng. Ảnh: Tân Hoa Xã

img
Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img
Cuộc vây hãm kéo dài xuyên đêm. Ảnh: Tân Hoa Xã

 
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã lên truyền hình để trấn an người dân và lên án “hành động đê hèn” trên. Ông nói ông cũng mất một số thành viên gia đình trong vụ tấn công. “Chúng ta sẽ truy tùng từng tên thủ phạm cho dù chúng chạy đến đâu. Chúng ta sẽ trừng phạt chúng!” – tổng thống Kenya khẳng định. Theo ông, an ninh đã được thắt chặt trên cả nước.
 
Trung tâm thương mại Westgate khai trương năm 2007, mỗi ngày thu hút hàng ngàn người đến mua sắm. Là điểm đến của người nước ngoài và giới nhà giàu Kenya, trung tâm này từ lâu đã nằm trong danh sách có nguy cơ bị các nhóm liên quan đến al-Qaeda tấn công.
 
img
 Một nạn nhân thiệt mạng nằm bên ngoài trung tâm thương mại. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img
Người bị thương được đưa đi bệnh viện. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img
Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Trong tuyên bố mới nhất trên Twitter, nhóm phiến quân al-Shabab ở Somalia xác nhận các phần tử thánh chiến của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công để trả đũa việc Kenya can thiệp quân sự vào Somalia. Trước đó, al-Shabab nhiều lần đe dọa tấn công quy mô lớn ở Nairobi để trả đũa việc Kenya đưa binh sĩ sang Somalia tiễu trừ nhóm này cách đây 2 năm.
 
Tổng thứ ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đều lên án vụ tấn công, cho rằng đây là “hành động bạo lực vô nghĩa”.
 
Đặc biệt, khi xả súng nổ ra, bên trong trung tâm Westgate có phóng viên ảnh Tyler Hicks của báo The New York Times (Mỹ). Không ngại nguy hiểm, phóng viên này đã len lỏi trong hiện trường, chụp lại những tấm ảnh nóng hổi.
 
img
Cảnh sát Kenya tiến sâu vào trung tâm thương mại. Ảnh: The New York Times

img
Khách hàng dắt díu nhau bỏ chạy trước những tấm kính vỡ nát. Ảnh: The New York Times

img
Cảnh sát Kenya tiếp cận hiện trường. Ảnh: The New York Times
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo