xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xông vào buồng lái vì tưởng là phòng vệ sinh

P.Nghĩa (Theo NDTV)

(NLĐO) – Hôm 26-4, cảnh sát Indonesia cho biết hành khách Úc bị bắt giữ vì nghi có hành động cướp máy bay khai rằng anh ta không say rượu và tưởng lầm buồng lái là phòng vệ sinh nên gõ cửa đòi vào.

Matt Christopher Lockley, 28 tuổi, nghi phạm “cướp máy bay” của hãng hàng không giá rẻ Úc Virgin Australia cho biết mình đã bị căng thẳng  trong suốt chuyến bay từ Brisbane - Úc tới hòn đảo nghỉ mát Bali – Indonesia hôm 25-4. Anh tới đây để tìm kiếm người vợ Indonesia bị mất liên lạc cách đây 2 tuần.

Sau khi nhận được thông báo từ phi công chiếc Boeing 737-800, lực lượng an ninh Indonesia vội vã tới hiện trường. Ngay khi máy bay hạ cánh, Lockley bị binh lính khống chế và bàn giao cho cảnh sát. Sân bay trên đảo Bali lập tức được đặt trong tình trạng báo động và một vài chuyến bay phải chuyển hướng.

 

Anh chàng Lockley bị không quân Indonesia áp giải vì nghi cướp máy bay. Ảnh: News.com.au
Anh chàng Lockley bị không quân Indonesia áp giải vì nghi "cướp máy bay". Ảnh: News.com.au

 

Ban đầu, các quan chức Indonesia cho biết hành khách người Úc đã uống rượu say nên hành động thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, Lockley đã phủ nhận thông tin trên khi được điều trị tâm lý tại bệnh viện.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Bali Hery Wiyanto, Lockley chỉ uống 2 viên thuốc Voltaren, 4 viên Panadol - cả hai loại đều là thuốc giảm đau - và 2 chai Coca-Cola trước khi lên máy bay. Khi bị bắt giữ, hơi thở của Lockley không hề có mùi rượu và cảnh sát cũng đang xét nghiệm nồng độ cồn để đính chính thông tin này.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, anh Lockley cho biết: “Tôi có ảo giác rằng ai đó đang đi theo và muốn ăn cắp túi xách của tôi. Tôi đập cửa buồng lái vì nghĩ đó là phòng vệ sinh”.

Trước đó, một nữ tiếp viên kể lại Lockley yêu cầu phi hành đoàn cho thuốc rồi tiến đến đập mạnh vào cửa buồng lái máy bay. Anh chàng nhanh chóng bị khóa tay và đưa về phía sau cho tới khi máy bay đáp xuống Bali.

Phát ngôn viên Wiyanto cho hay Lockley có thể bị cáo buộc tội danh “gây nguy hiểm cho người khác” và sẽ phải lãnh tối đa 2 năm tù giam cùng số tiền phạt 43.000 USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo