xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

20 năm nồng ấm ân tình

Bài và ảnh: Anh Thư

Chương trình “Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh” từng được công nhận Kỷ lục Việt Nam vào năm 2010 với ca mổ thứ 2010, đến nay số ca phẫu thuật đã vượt con số 6.000 l Thực hiện ca mổ mắt miễn phí thứ 400.000

Sáng 11-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM đã tổ chức lễ tổng kết - kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề “Nồng ấm ân tình” và công bố Kỷ lục Guinness Việt Nam về ca phẫu thuật mắt miễn phí thứ 400.000 cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM (trái), thay mặt hội đón nhận 
Kỷ lục Guinness Việt Nam về số ca phẫu thuật mắt miễn phí
Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM (trái), thay mặt hội đón nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam về số ca phẫu thuật mắt miễn phí

TS Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM, cho biết các ca mổ mắt miễn phí được thực hiện theo chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo và trẻ em mù bẩm sinh”, bắt đầu triển khai từ năm 1996 ở 64 tỉnh, thành trên cả nước và tại 2 nước bạn Lào, Campuchia. Số ca phẫu thuật hằng năm tăng dần. Chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2013, số ca phẫu thuật đã gần 61.000. Vào ngày 6-12-2013, ca phẫu thuật thứ 400.000 đã được thực hiện tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM).

Để chương trình đến được với nhiều người mắc các bệnh nan y hơn, chẳng hạn các trường hợp cần được ghép giác mạc, hội cũng đã thành lập Ngân hàng Mắt đầu tiên tại miền Nam. Ca ghép giác mạc đầu tiên được thực hiện vào năm 2012 cho bệnh nhân Đặng Văn Chánh ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Anh Chánh thường ngày đi làm thuê ở một ao nuôi tôm, từng phải trải qua nỗi đau khó nguôi khi đứa con 6 tuổi ngã xuống ao nhưng người cha mù lòa do bị hỏng cả 2 giác mạc cố gắng vùng vẫy mãi trong nước vẫn không cứu được, đơn giản vì ông chẳng thấy con đâu để cứu…

Ngoài chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM còn tổ chức thêm nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác như “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tầm soát bệnh ung thư phụ khoa”, được khởi động năm 2009 với hơn 63.000 lượt khám và tầm soát; “Xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt” với 38.000 xe lăn, xe lắc tay được trao tặng từ năm 1999; “Âm thanh và tiếng nói cho trẻ em câm điếc” từ năm 1999 với 15.626 máy trợ thính; “Bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân nuôi bệnh” với trên 10.000 suất mỗi ngày tại các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Ung Bướu, Nhân dân Gia Định…; “Tặng bảo hiểm y tế cho người cận nghèo” với 128.429 thẻ trị giá hơn 18 tỉ đồng; “Vì nụ cười trẻ thơ” với 37.000 ca phẫu thuật trị sứt môi, hở hàm ếch…

Đặc biệt, chương trình “Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh” từng được công nhận Kỷ lục Việt Nam vào năm 2010 với ca mổ thứ 2010, đến nay số ca phẫu thuật đã trên 6.000.

Ngoài ra, hội còn tài trợ cho các bệnh nhân nghèo để được phẫu thuật vẹo cột sống, tạo hậu môn, khắc phục di chứng bỏng, khám chữa răng… cùng nhiều chương trình khác hướng tới mục tiêu hỗ trợ người nghèo, vùng nông thôn nghèo như trao tặng nhà tình thương, khám bệnh - phát thuốc, tặng quà, cứu trợ thiên tai, xóa cầu khỉ ở nông thôn, tặng áo phao, tặng giường bệnh và thiết bị y tế cho các trạm xá vùng sâu vùng xa…

Tại buổi lễ tổng kết, hội đã công bố tổng số kinh phí (hiện kim và hiện vật) mà hội nhận được trong 20 năm qua lên đến hơn 718 tỉ đồng. Trong đó, riêng giai đoạn 2010- 2013 là 230 tỉ đồng. Ngay trong buổi lễ, hội cũng vận động được thêm hơn 27 tỉ đồng từ nhiều nhà tài trợ, mạnh thường quân.

Dịp này, 4 cá nhân là hội viên, bác sĩ tham gia các chương trình phẫu thuật miễn phí đã được nhận Huân chương Lao động Hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Nhiều cá nhân là hội viên và nhà tài trợ cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu TP HCM và bằng khen của UBND TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo