xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 thầy giáo tiểu học bị buộc thôi việc do đánh bạc

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Ba giáo viên tiểu học tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), vừa bị hội đồng kỷ luật huyện này ra quyết định buộc thôi việc do tham gia đánh bạc.

 

Trường tiểu học Thạch Cẩm 1, nơi ông Bùi Văn Lịch công tác
Trường tiểu học Thạch Cẩm 1, nơi ông Bùi Văn Lịch công tác

Ông Bùi Minh Thông, Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa), cho biết Hội đồng kỷ luật của huyện đã họp và đưa ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Tân Thanh (SN 1971, ngụ xã Thành Kim, huyện Thạch Thành) - là thầy giáo Trường tiểu học xã Thành An, huyện Thạch Thành, đang phải thụ lý 5 năm tù giam về tội “đánh bạc”.

Ngoài ra, UBND huyện này cũng ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Đinh Văn Kiên (giáo viên Trường tiểu học Thành Minh 2, huyện Thạch Thành) cùng lý do tương tự. Ông Kiên bị bắt cùng với Nguyễn Tân Thanh trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ đồng qua mạng internet ở thị xã Bỉm Sơn vào tháng 7-2014 (Báo Người Lao Động đã phản ánh ngày 3-10). Quyết định buộc thôi việc ông Thanh và ông Kiên có hiệu lực từ ngày 21-10.

Về số tiền được huyện chi trả cho ông Thanh từ tháng 6 đến tháng 9, đang được Trường tiểu học xã Thành An giữ lại, ông Trương Đình Văn, Hiệu trưởng trường này cho biết hiện nhà trường đang hoàn tất các giấy tờ truy thu lại số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội cho ông Thanh, sau đó sẽ báo cáo huyện đưa ra hướng xử lý số tiền này. “Chậm nhất trong năm nay sẽ xử lý xong” - ông Văn nói.

Cũng theo ông Thông vào ngày 23-11, Hội đồng kỷ luật của huyện họp và có kết luật buộc thôi việc đối với 1 thầy giáo khác bị bắt do tham gia đánh bài ăn tiền là ông Bùi Văn Lịch (SN 1973, ngụ xã Thạch Tượng), là giáo viên Trường tiểu học Thạch Cẩm 1, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành. “Huyện cũng đã bị nhắc nhở chuyện này nhiều quá, nên năm học từ 2014 - 2015 trở đi, tất cả thầy cô giáo trên địa bàn phải ký cam kết, nếu vi phạm các tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc…) mà bị bắt quả tang sẽ nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc” - ông Thông khẳng định.

Liên quan đến trường hợp này, bà Trần Thị Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Cẩm 1, cho biết ông Lịch bị công an bắt khi đang đánh bạc ở nhà dân trên địa bàn thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm vào khoảng 23 giờ khuya ngày 17-4 cùng với 3 người khác. Đến ngày 28-9, ông Lịch bị TAND huyện Thạch Thành đưa ra xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù không giam giữ, đồng thời xử phạt 4 triệu đồng. “Tôi cũng mới đi họp dưới huyện về, hiện hội đồng kỷ luật đã họp và đưa ra mức kỷ luật cao nhất” - bà Nga nói.

Theo tìm hiểu, trong 3 năm từ 2013 đến 2015 tại huyện Thạch Thành có thầy giáo bị bắt do liên quan đến đánh bạc. Ngoài 3 trường hợp trên, vào tháng 7-2013, Công an huyện Thạch Thành còn bắt quả tang ông Đỗ Văn Bình (SN 1969, ngụ xã Thành Kim, huyện Thạch Thành), là giáo viên Trường tiểu học xã Thành Long. Ông Bình sau đó bị truy tố, TAND huyện này đưa ra xét xử, tuyên phạt tiền 20 triệu đồng. Sau đó, ông Bình bị hội đồng kỷ luật của huyện kỷ luật cảnh cáo, không cho đứng lớp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo