xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

6 lần dựng barie chặn xe tải băm nát đường

Tin ảnh Vĩnh Quyên

(NLĐO) – Không chịu nổi tình trạng hàng đoàn xe tải chở vật liệu thi công cày nát đường sá, người dân xã Điện Hồng, tỉnh Quảng Nam đã 6 lần dựng barie ngăn không cho xe tải lưu thông.

Đến chiều 10.12, nhiều người dân thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn đứng chốt chặn barie, không cho xe tải lưu thông qua đoạn đường đã hư hỏng trầm trọng nhiều tháng nay. Đây là lần thứ 6 kể từ đầu năm, người dân ở đây kéo nhau ra đường, dùng chướng ngại vật để chặn xe tải gây hư hỏng đường.


Người dân dựng barie không cho xe tải chạy ngang.

Người dân dựng barie không cho xe tải chạy ngang.

Trước đó, không chịu nổi trước tình trạng hàng đoàn xe tải chở đất đá phục vụ thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cày nát đường sá, sáng 10.12, hàng chục người dân ở thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã dùng barie ngăn không cho xe tải lưu thông và yêu cầu làm mới lại con đường đã bị hư hỏng.

Trưa 10.12, đại diện của Ban quản lý các gói thầu thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn thị xã Điện Bàn đã đến hiện trường, đề nghị đổ cấp phối, sửa chữa lại đoạn đường đã hỏng. Người dân cương quyết phản đối. Vì tiếp tục đổ cấp phối xuống mặt đường đã hư hỏng, đường sẽ tiếp tục bụi và hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Mười, ngụ thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng, bức xúc: "Từ đầu năm 2015 đến nay, trên tuyến đường dài gần 2 km này, ngày nào cũng có hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá chạy ầm ầm, bụi bặm bay mịt mù vào nhà, đất đá văng tứ tung, dễ gây tai nạn cho người dân mỗi khi đi trên đường. Trời nắng thì bụi bay mù mịt. Trời mưa thì mặt đường sình lầy và biến thành ao nước khiến trẻ nhỏ và người già đi ra đường là bị té ngã phải nhập viện".


Đoạn đường 2km luôn bị cày xới bởi hàng đoàn xe tải chạy ngang qua.

Đoạn đường 2km luôn bị cày xới bởi hàng đoàn xe tải chạy ngang qua.

Người dân cho biết, mỗi ngày các xe tải đều chở vật liệu xây dựng là đất, đá, sỏi vận chuyển qua tuyến đường DT-605 rồi rẽ sang tuyến đường DT-609 để phục vụ thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo ông Nguyễn Phú Hộ, Trưởng thôn Cẩm Văn Bắc, người dân sống dọc tuyến đường DT-605 cảnh mặt đường bị băm nát, biến thành hục lớn, người dân phải chịu đựng tiếng ồn, bụi bặm do các xe tải chạy qua diễn ra đã lâu nhưng chưa thấy các cấp chính quyền đến xử lý và giải quyết dứt điểm, khiến người dân "ăn ngủ không yên".

Bà Nguyễn Thị Hý, ngụ thôn Cẩm Văn Bắc, cho rằng: "Nếu các đơn vị vận tải và đơn vị thi công đường cao tốc sớm sửa chữa toàn diện và hạn chế xe tải qua lại tuyến đường này thì không có chuyện người dân chúng tôi kéo nhau ra đường để chặn xe tải hiện nay".

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Hóa, phó Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, cho biết: "Việc người dân dựng barrie chặn xe tải gây hư hỏng đường là vi phạm pháp luật nhưng do quá bức xúc nên họ mới làm vậy. Chính quyền xã đã báo cáo sự việc lên thị xã Điện Bàn để chờ ý kiến xử lý". Theo ông Hóa, người dân sống trước đoạn đường hư hỏng trên yêu cầu đơn vị thi công đường cao tốc sửa lại con đường này bằng việc trải nhựa để đảm bảo mặt đường không hư hỏng trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo