Theo đó, bác sĩ An nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, tuy nhiên việc phục hồi chức vụ cho bác sĩ An chưa được thực hiện. Theo ông Lê Văn Việt, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế TPHCM, sở đã làm đúng chức trách, tuy nhiên việc phân bổ công việc mới cho bác sĩ An còn phải chờ, do nhiệm kỳ 5 năm của ông An đã hết.
Trước đó, từ năm 2001, nước tương bị nhiễm chất 3-MCPD lưu hành trên thị trường TPHCM, ngành y tế biết nhưng không công bố. Năm 2002, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chỉ đạo Sở Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng nước tương có 3-MCPD cao nhưng lãnh đạo sở không thực hiện. Sau đó, ông An bị cách chức.
Bình luận (0)