xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ nhầm, bệnh nhân mang họa

CÔNG TUẤN - NGỌC DUNG

Xuất huyết nang buồng trứng lại mổ ruột thừa; bệnh ở chân trái lại mổ chân phải. Có nơi bao biện cho sai trái, nơi thì xử lý nghiêm

Ngày 20-7, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã có công văn yêu cầu Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, kiểm tra toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương (37 tuổi, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Công văn trên cũng nêu rõ: Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ có trách nhiệm thông tin và giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được biết, đồng thời phản hồi đến cơ quan truyền thông và báo cáo kết quả giải quyết về Sở Y tế.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lành (chồng của bệnh nhân Phương) cho biết đã viết trình báo gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, tối 15-7, bà Phương bị đau bụng nên ông Lành đưa đến BV Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Sau 2 lần khám và siêu âm, chụp hình, ngày 17-7, bà Phương được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp và yêu cầu ông Lành ký vào cam kết đồng ý mổ gấp, chấp nhận rủi ro. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ nơi đây lại thông báo bà Phương bị xuất huyết nang buồng trứng chứ không như chẩn đoán ban đầu. Bức xúc, ông Lành liên hệ với ban giám đốc BV yêu cầu phải chịu trách nhiệm bằng cách miễn hoàn toàn chi phí điều trị cho bà Phương nhưng lãnh đạo BV từ chối.

Ông Nguyễn Văn Lành trình bày vụ việc với phóng viên Ảnh: CÔNG TUẤN
Ông Nguyễn Văn Lành trình bày vụ việc với phóng viên Ảnh: CÔNG TUẤN

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ, thừa nhận việc chẩn đoán ban đầu và sau khi mổ đối với bà Phương có sai sót nhưng... ở mức độ chấp nhận được (!). Ông Nghĩa lý giải việc xử lý bệnh này cũng tương tự như xử lý ruột thừa cấp, không ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân. Do vậy, yêu cầu miễn viện phí của ông Lành không có cơ sở.

BV thông báo với ông Lành chiều 19-7, bà Phương sẽ được xuất viện nhưng đến tối 20-7, bà Phương vẫn còn nằm tại BV.

Chiều tối cùng ngày, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Giám đốc BV Việt Đức, đã ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động chuyên môn đối với bác sĩ Phan Văn Hậu - phẫu thuật viên chính trong vụ mổ nhầm chân bệnh nhân Trần Văn Th. (37 tuổi, ngụ huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Trong ngày, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cũng có công văn khẩn yêu cầu BV Việt Đức khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân của kíp mổ.

Trước đó, sáng 20-7, tại buổi họp báo về sự việc này, lãnh đạo BV đã xin lỗi bệnh nhân và gia đình, thừa nhận đây là sai sót về chuyên môn ngoài ý muốn của kíp mổ và cũng là vụ việc hết sức hy hữu xảy ra tại BV. GS-TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc BV Việt Đức, cho biết BV đã đình chỉ toàn bộ kíp phẫu thuật, yêu cầu tường trình và lập hội đồng chuyên môn để rà soát lại toàn bộ quy trình. Sau đó, BV sẽ lập hội đồng kỷ luật, rút kinh nghiệm trong toàn BV. Cũng theo ông Giang, BV sẽ chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, mọi chi phí trong quá trình điều trị sẽ do BV chi trả.

Ngày 19-7, bệnh nhân Trần Văn Th. bị tổn thương thần kinh mác chân trái nhưng các BS nơi đây mổ nhầm sang chân phải. Bác sĩ Phan Văn Hậu thừa nhận do không đọc bệnh án nên dẫn đến việc mổ nhầm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo