xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán gạo cứu đói... sung công quỹ!

Tin-ảnh: Xuân Hiếu

(NLĐO) – Sau khi đôn danh sách nhận gạo cứu đói từ 21 lên 31 khẩu, cán bộ khối phố Đông Hưng, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ -Quảng Nam lấy lý do gạo không đủ phát nên... đem bán để sung công quỹ.

Vụ Đông Xuân năm 2011, hàng loạt ha đất lúa của TP Tam Kỳ trổ trúng vào đợt rét đậm, rét hại nên năng suất giảm đáng kể, có hộ bị mất trắng và có nguy cơ thiếu đói.

Trước tình hình trên, UBND các phường đã làm đơn xin hỗ trợ gạo cứu đói mất mùa cho các hộ bị thiệt hại nặng. UBND phường Hòa Thuận được hỗ trợ 3,7 tấn gạo và quy định mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg.

Sau khi tiến hành rà soát, khối phố Đông Yên đã nộp danh sách gồm 21 khẩu bị thiệt hại nặng nhất và nhận về 315 kg gạo.

Nhưng sau khi người dân nhận được gạo từ UBND phường thì Ban quản lý khối phố Đông Yên đã tiến hành thu hồi và cho bình xét lại để lập một danh sách mới lên tới 31 khẩu và trong danh sách có các đối tượng là cán bộ của khối phố.

img
Người dân trình bày bức xúc với phóng viên

Ông Nguyễn Văn Phong (50 tuổi, tổ 1, khối phố Đông Yên) bức xúc: “Nhà tôi làm gần 3 sào ruộng mà gặt về chưa được 30 ang lúa (1 ang khoảng 3 kg), gần như là mất trắng. Trước ngày gặt, cán bộ khối phố có xuống kiểm tra và đưa vào danh sách hỗ trợ nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy gạo ở đâu”.

Không chỉ riêng hộ ông Phong mà các hộ của bà Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Trúc... trong vụ lúa rồi gần như mất trắng nhưng vẫn không được nhận gạo cứu đói.

Trao đổi với chúng tôi về thắc mắc của bà con, ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng khối phố Đông Yên cho biết “Do quy định của UBND phường là một khẩu phải nhận 15 kg gạo nhưng danh sách sau khi bình xét lại có đến 31 khẩu,  không đủ gạo để chia nên tôi cho bán, lấy tiền xung công quỹ rồi!”.
 
img
Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng khối phố Đông Yên
 
img
Biên bản họp thống nhất bán gạo
 
Để chứng minh điều mình nói, ông Quế cho chúng tôi xem văn bản cuộc họp của Ban quản lý khối phố và chữ kí đồng ý bán gạo của những người tham gia trong đó có ông Trần Minh Tiền - Bí thư Chi bộ khối phố đồng thời cũng là Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận.

Khi nhận được thông tin này từ PV Báo Người Lao Động, ông Mai Xuân Thọ - Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận “tá hỏa” và chỉ  đạo qua điện thoại cho ông Quế phải lập tức lên UBND phường làm bản tường trình vụ việc.
 
“Chúng tôi sẽ yêu cầu cán bộ khối phố Đông Yên phải mua trả lại 315 kg gạo cho phường. UBND phường sẽ tổ chức kiểm điểm gắt gao những cán bộ có liên quan vụ việc này”, ông Thọ cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo