xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 1 bất ngờ đổi hướng đổ bộ vào Quảng Ninh

Trọng Đức-Văn Duẩn

(NLĐO)- Bão số 1 sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) bất ngờ đổi hướng và dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh trong đêm nay 23-6 với sức gió cấp 8, giật cấp 9-10.

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Trao đổi với Báo Người Lao Động trưa nay 23-6, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết sau khi đổ bộ lên đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 1 đổi hướng di chuyển lệch tây, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh vào đêm nay 23-6 với sức gió mạnh cấp 7 hoặc cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 11 giờ ngày 23-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75 km/h), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Đến 22 giờ ngày 23-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75 km một giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày 24-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 đến 50 km/h), giật cấp 7-8.

Như vậy, từ chiều tối nay 23-6, khu vực tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ chiều nay 23-6 đến ngày 25-6, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6 m, ở hạ lưu từ 2-3 m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Quảng Ninh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Sáng 23-6, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai (PCTT)- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang; Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Ngoại giao, yêu cầu: khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là các phương tiện hoạt động ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ vào nơi trú, tránh bão; hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn đối với các các tàu thuyền đã về bờ; các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi (kể cả tàu vận tải và tàu du lịch). Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người sinh sống ven biển, trên các đảo, các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; đảm bảo an toàn các hầm lò, cầu tầu, bến cảng, các khu du lịch. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các tỉnh miền núi phía Bắc: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn, cảnh báo thông tin kịp thời và chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản; Triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa; Tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Các Bộ, ngành theo chức năng chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão, lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu.

tàu thuyền neo đậu tại Vân Đồn (Quảng Ninh)

Tàu thuyền neo đậu tại Vân Đồn (Quảng Ninh)

Sáng 23-6, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 1 trên biển Đông.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, vào 4 giờ sáng nay 23-6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách TP Móng Cái khoảng 320 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 đến 75 km/h), giật cấp 9, cấp 10. Trong 12 giờ tới Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 16 giờ hôm nay (ngày 23-6) Bão số 1 cách Móng cái 180 km về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của bão, toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ sáng 23-6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban bố lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang ở ngoài khơi về các nơi neo đậu trú tránh an toàn. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tàu thuyền còn đang ở trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ khẩn trương di chuyển theo hướng Tây Nam hướng về đất liền hoặc về những nơi trú tránh an toàn gần nhất. Các thuyền viên trên tàu nhất thiết phải mặc áo phao và chuẩn bị sẵn các loại phao cứu hộ có sẵn trên tàu để sử dụng khi cần thiết. Đồng thời, sơ tán dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản lên đất liền an toàn ở các khu vực: từ Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô đến Móng Cái. Tổ chức đảm bảo an toàn cho các hầm lò, cầu tàu, bến cảng, các khu du lịch. Các địa phương chỉ đạo nhân dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ do hoàn lưu của bão gây nên; tổ chức kiểm soát người qua lại trên các tuyến đường ngầm, đường bị ngập, qua sông suối để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì lực lượng trực ban cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo