xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bát nháo xe khách

THÀNH ĐỒNG - THU HỒNG - LÊ PHONG

Vi phạm chủ yếu của các xe khách là đăng ký chạy hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, đón rước khách sai quy định, có trường hợp tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe

Sáng 10-2, chúng tôi có mặt tại Quốc lộ 13, đoạn đi qua quận Thủ Đức, TP HCM và chứng kiến cảnh nhiều tài xế điều khiển xe khách chạy bạt mạng mặc lượng xe 2 bánh lưu thông khá đông.

Liên tục vượt mặt nhau

Chiếc xe khách chạy tuyến TP HCM - Hải Phòng (không để bảng tên nhà xe phía trước) sau khi xuất phát từ đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) đã liên tục đón khách trên tuyến đường này. Khi đón được gần 10 khách ở cổng sau Bến xe Miền Đông, chiếc xe này vòng ngược lại để “vét” thêm lần nữa nhưng không đóng cửa xe, lơ xe đu ở cửa lên xuống để tìm khách. Hễ thấy có khách là xe tấp vào khiến nhiều người điều khiển xe máy loạng choạng. Sau khi đón thêm 5 khách, chiếc xe này chạy về hướng tỉnh Bình Dương...

Ở những khu vực không có CSGT chốt chặn trên Quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Bình Phước đến giáp cầu Đồng Nai, xe khách liên tục vượt mặt nhau để giành khách. Trong khi đó, tại khu vực gần cầu vượt Sóng ThầnKhu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, trước Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM và khu vực gần nút giao thông ngã ba Tân Vạn, xe khách vào ra đón khách liên tục nhưng không có CSGT xử lý.

Chiều cùng ngày, chúng tôi quay lại khu vực trên, chứng kiến xe khách (biển kiểm soát 78B-00446) chạy tuyến TP HCM - Hà Nội đón khách liên tục. Thậm chí, ở những đoạn đường nhiều phương tiện lưu thông, tài xế cho xe dừng giữa đường để đón khách. Lúc 15 giờ, xe khách (biển kiểm soát 30Z-7819) lưu thông hướng từ ngã tư Thủ Đức về Đồng Nai, khi đến khu vực gần nút giao thông Tân Vạn cũng liên tục tấp vào lề đón khách gây mất an toàn giao thông (ATGT).

 

Hành khách bị nhồi nhét trên xe giường nằm ở Gia Lai Ảnh:  hoàng thanh

Hành khách bị nhồi nhét trên xe giường nằm ở Gia Lai Ảnh: Hoàng Thanh

 

Lực lượng  liên ngành của  TP HCM xử phạt xe khách vi phạm Ảnh: Lê Phong
Lực lượng liên ngành của TP HCM xử phạt xe khách vi phạm Ảnh: Lê Phong

Xử phạt hàng loạt

Cũng trong sáng 10-2, khi kiểm tra trên đường Kinh Dương Vương (TP HCM), một tổ kiểm tra liên ngành của TP HCM phát hiện xe khách Yến Hùng (biển kiểm soát 51B-105.49, thuộc HTX Vận tải du lịch Đất Thép 5, chở khách hợp đồng từ TP HCM đi Cà Mau) tự ý lắp thêm 4 giường. Xe này đăng ký chạy hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, không có hợp đồng vận chuyển hành khách, đón rước khách sai quy định, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe.

Ông Lương Trí Vệ, Phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết với vi phạm như trên, ngoài việc xử phạt hành chính, chiếc xe này còn bị tạm giữ ít nhất 7 ngày.

Theo ông Vệ, từ đầu tháng 1 đến nay, tổ kiểm tra liên ngành này đã xử phạt vi phạm hành chính gần 40 trường hợp xe chở khách vi phạm trên các tuyến Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1, gần khu vực Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân). Hầu hết vi phạm chủ yếu là nhà xe tự ý thay đổi số ghế, xe hợp đồng không đăng ký bến bãi nhưng chạy tuyến cố định, đón rước khách sai quy định, tài xế không có giấy phép lái xe...

Đội Thanh tra giao thông số 5 của TP HCM cũng đã ra quân xử phạt vi phạm của xe khách trên Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 và xa lộ Hà Nội. Theo đội trưởng Lê Văn Tuấn, từ tháng 1 đến nay, đội xử phạt hơn 20 trường hợp, chủ yếu là lỗi đón khách không đúng quy định.

Ông Đàm Phan Phát, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1, cho biết đơn vị này phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã xử phạt 100 trường hợp xe khách vi phạm. Đội Thanh tra giao thông số 7 cũng lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp là xe dù đón rước khách gần Bến xe An Sương và Bến xe Ngã tư Ga (quận 12).

 

Sau tai nạn mới đặt biển báo

Sau khi xảy ra vụ TNGT thảm khốc vào đêm 9-2 làm 10 người chết (Báo Người Lao Động đã thông tin), 2 biển báo tốc độ 40 km/giờ đã được đơn vị thi công đường gắn ở 2 đầu khu vực xảy ra vụ tai nạn. Trước đó, khu vực này có 2 biển báo hạn chế tốc độ nhưng từ khi Quốc lộ 1 được nâng cấp thì không thấy nữa. “Nếu cắm biển báo hạn chế tốc độ ngay sau khi đường vừa làm xong, tài xế nhìn thấy thì có lẽ không xảy ra tai nạn thương tâm” - một người dân nói.

Ngày 10-2, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết chỉ 1 nạn nhân trong 9 người bị thương của vụ TNGT này còn điều trị, những người khác đã xuất viện. Chiều cùng ngày, Công an huyện Hàm Thuận Nam vẫn khẩn trương lấy lời khai của nhân chứng, thu thập thông tin hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã tiếp nhận một bệnh nhân nam là bác sĩ Hoàng P. (47 tuổi, làm việc tại Trung tâm Giám định y khoa TP HCM), nạn nhân của vụ tai nạn này.

Theo TS-BS Phạm Kim Chung, Phó Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, dập phù nề mắt, đứt tai... và đang phải theo dõi chấn thương sọ não.

L.Trường - Ng.Thạnh

 

Siết chặt an toàn giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nút giao thông cầu vượt Hòa Cầm đến đường tránh Hải Vân - nơi tập trung toàn bộ xe khách qua địa phận TP Đà Nẵng - dù CSGT được tăng cường nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình lấn tuyến, phóng nhanh để kịp đón khách. Theo nhiều người dân nơi đây, các xe khách chạy tuyến Bắc - Nam và ngược lại đã bắt đầu hoạt động rầm rộ hơn so với những ngày trước. Mặc dù CSGT được tăng cường khắp nơi nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình lấn tuyến, phóng nhanh để kịp đón khách. Thiếu tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng đội Tham mưu Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng - cho biết Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm xử lý tình trạng vi phạm ATGT trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi. Trong đợt cao điểm này, hơn 1.000 quân số của phòng sẽ được điều động để làm công tác giữ trật tự giao thông, kiểm tra kiểm soát xe khách, xe hợp đồng trên các tuyến quốc lộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sau khi trực tiếp kiểm tra tình hình trên các đoạn quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Bình Định vào sáng 10-2, đại tá Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Phó Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định, cho biết về cơ bản, ATGT vẫn ổn định nhưng sau chuyến kiểm tra này, ông sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm ATGT. Cụ thể, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị tuần tra, kiểm soát. Qua đó, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi về nồng độ cồn; vượt đèn đỏ, sai làn; quá tốc độ, phương tiện hết niên hạn sử dụng...

Theo ông Võ Ngọc Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cơ quan này vừa phối hợp với Sở Tài chính đình chỉ khai thác tuyến, thu hồi phù hiệu xe chạy tuyến cố định, thu hồi phù hiệu xe hợp đồng đối với 4 xe khách của HTX Vận tải cơ giới đường bộ Tuy Hòa và HTX Dịch vụ vận tải khách du lịch Yên Phú (đều ở Phú Yên) vì có thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động liên tục từ 3 tháng trở lên. Ngoài ra, xử phạt hành chính đối với xe khách biển kiểm soát 78K-3453 của ông Nguyễn Tám Ba (ngụ tỉnh Phú Yên) với lý do không có nhân viên phục vụ. “Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị xe vận tải khách khắc phục ngay tình trạng chạy vượt quá tốc độ” - ông Kha nói.

Đại tá Nguyễn Phi Lương, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho rằng trong những ngày Tết, để kịp quay đầu, tăng chuyến, các nhà xe thường buộc tài xế phải chạy nhanh, vượt quá tốc độ, trong khi Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên đang nâng cấp, đường hẹp nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều tai nạn.

Khoảng 20 giờ ngày 3-2, một chiếc xe của hãng Hoài Phương từ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đi TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xuất bến khi các ghế đã kín khách. Tuy nhiên, suốt hành trình, chiếc xe này vẫn liên tục dừng đón khách. Vì đã hết ghế nằm nên những hành khách này được xếp nằm chật kín dưới đường luồn của xe.

Sở GTVT tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng (đến hết ngày 28-2) phục vụ Tết Nguyên đán. Chỉ sau một ngày công bố, đường dây này đã nhận và xử lý 3 trường hợp. Trong đó, ngày 8-2, xe khách của HTX Tiến Đạt đi từ tỉnh Phú Yên về tỉnh Gia Lai đã thu thêm của hành khách 20.000 đồng/người và chở quá số người quy định. Quá chật chội, hành khách yêu cầu xuống dọc đường thì nhà xe không trả lại tiền và có thái độ không thiện cảm.

Sau khi kiểm tra, Sở GTVT tỉnh Gia Lai kết luận phản ánh của hành khách là đúng. Một trường hợp khác là xe khách của HTX Tiến Đạt lấy phù hiệu của xe hợp đồng để khai thác tuyến cố định. Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã phạt hơn 5,6 triệu đồng đối với HTX Tiến Đạt và thu hồi phù hiệu hợp đồng của xe khách vi phạm.

Nhóm Phóng viên

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo