xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đình chỉ chức vụ, trưởng khoa thuê luật sư

Bài và ảnh: Nguyễn Huy

Ông Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết đã thuê luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình sau khi nhận quyết định tạm đình chỉ chức vụ

Vụ việc chậm phát bằng cho hơn 100 sinh viên khóa TCK04 (2004 – 2008), Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ngày càng trở nên phức tạp khi hiệu trưởng nhà trường ngày 8-6 đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ trưởng khoa trong 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa Kinh tế.
 
img

Ông Nguyễn Văn Ngãi (bìa phải) đang trình bày sự việc với phóng viên báo chí và cả sinh viên

 
Tiếp xúc với báo chí ngày 9-6, ông Ngãi nói: “Tôi chưa giao chìa khóa phòng. Chỉ đến khi nào nhà trường giải thích được lý do của các quyết định,  tôi mới giao chìa khóa phòng làm việc”. 
 
Ông Ngãi cho biết: Trưa 7-6, ông nhận được thư mời họp của hiệu trưởng mà không biết lý do. Theo thư mời, ngày 8-6,  ông đến phòng họp thì tại đây hiệu trưởng yêu cầu trưởng phòng tổ chức cán bộ đọc quyết định tạm đình chỉ chức vụ trưởng khoa của ông. Ngay sau đó, ông về phòng làm việc thì có đại diện phòng tổ chức cán bộ, phòng bảo vệ... theo sát và yêu cầu ra khỏi phòng. Phòng làm việc của ông ngay sau đó bị niêm phong. Ông Ngãi cho rằng: “Tôi đã bị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín”. 
 
Sự việc rối ren tại trường này đã diễn ra hàng tháng qua, song hướng giải quyết vụ việc vẫn còn bế tắc. Khi có thông tin có tiêu cực trong kỳ thi, trường đã thanh tra quy trình tổ chức, ra đề thi, chấm thi... của Khoa Kinh tế nhưng hiện giờ vẫn chưa có kết luận.
 
Theo lời ông Ngãi, nhà trường tiếp tục gia hạn cho tổ kiểm tra làm việc thêm một tháng nữa để làm rõ việc có hay không tiêu cực trong việc ra đề thi tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 100 sinh viên khóa TCK04 (2004 – 2008) phải chờ ít nhất 30 ngày nữa mới biết mình có được cấp bằng hay không.
 
Lý giải về việc không giao bài thi tốt nghiệp của sinh viên, ông Ngãi nói: “Không phải tôi sợ có vấn đề gì khuất tất bên trong. Tôi không giao bài là có lý do. Một là, tôi bảo vệ uy tín của hai giảng viên ra đề thi. Hai là, tôi bảo vệ quyền lợi của sinh viên, tôi đã công bố danh sách tốt nghiệp. Còn nếu trường thấy vấn đề thi cử có gì không minh bạch, cần nêu rõ cho chúng tôi biết. Chỉ cần nêu rõ, tôi sẽ giao bài thi”.
 

Ông Ngãi cho biết ông đã tố cáo tiêu cực của ông Bùi Công Luận, trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, nhưng không được giải quyết rốt ráo mà trái lại, trường quay sang trả đũa ông. Chưa hết, khi trường thành lập ban chấm thi phúc khảo thì lại giao cho ông Huỳnh Thanh Hùng, hiệu phó nhà trường, làm trưởng ban. Trong khi lĩnh vực của ông Hùng không liên quan gì đến kinh tế. Lĩnh vực chuyên môn của ông Hùng là nông học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo