xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Thăng: Nên nghiên cứu sinh hoạt Đảng qua mạng

Bài: Phạm Dũng, ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Sau khi nghe báo cáo về việc đảng viên bỏ sinh hoạt và xin ra khỏi Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã truy nguyên nhân và chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sinh hoạt Đảng qua mạng.

Sáng 8-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Huyện ủy Nhà Bè về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Có thể sinh hoạt chi bộ qua mạng

Ông Nguyễn Văn Lưu – Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè báo cáo với bí thư Đinh La Thăng công tác xây dựng Đảng được tập trung, triển khai nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng cao.

Tuy nhiên theo ông Lưu, công tác quản lý Đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ nên đã có 17 Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng.

Sau khi nghe báo cáo, ông Đinh La Thăng đã truy nguyên nhân: "Vì sao có thực trạng này? Do cán bộ, Đảng viên không có kỷ luật hay do sinh hoạt chi bộ không hấp dẫn hay sao?"

Ông Nguyễn Văn Lộm, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nhà Bè, cho biết có rất nhiều nguyên nhân khiến các Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng. Trong đó, có nữ Đảng viên kết hôn với người nước ngoài, Đảng viên trẻ sa sút về mặt tư tưởng, chính trị; công tác quản lý chưa tốt và đặc biệt do nhiều Đảng viên đi làm ăn xa không có chỗ sinh hoạt Đảng.


Bí thư Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Trước thực trạng này, Bí thư Thăng lưu ý: "Cần chú ý cán bộ Đảng viên đi làm ăn, có thu nhập nuôi sống gia đình mà đồng thời cũng sinh hoạt chi bộ đều đặn cho nên hình thức sinh hoạt cũng cần linh động. Ví dụ có thể đề xuất sinh hoạt chi bộ qua mạng. Khi đó, đảng viên có thể nhận tài liệu, gửi ý kiến qua mạng về cho chi bộ:.

Bí thư Thành ủy đã yêu cầu Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp xem xét vấn đề sinh hoạt Đảng qua mạng. Làm báo cáo, xin phép Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị hoặc Ban chấp hành Trung ương việc áp dụng hình thức sinh hoạt Đảng qua mạng.

Tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông

Tại buổi làm việc, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết các cây cầu trên đường Lê Văn Lương kết nối quận 7 với huyện Nhà Bè chưa xứng tầm, hiện có bốn cây cầu yếu, cầu sắt, tải trọng thấp.

Đặc biệt, có dự án triển khai từ năm 2002 nhưng do chậm giải phóng mặt bằng nên chưa xây được. Trong năm 2016 nếu huyện giải phóng mặt bằng xong thì thành phố sẽ xây xong trong năm 2017. "Thành phố cũng mời nhà đầu tư nghiên cứu nâng cấp đường Lê Văn Lương kết nối với tỉnh Long An rất tiềm năng, mong huyện quan tâm hơn vì nếu nâng cấp đường mà cầu hẹp thì không khai thác hết tiềm năng này", - ông Cường thông tin.


Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo ông Cường, để phát triển huyện Nhà Bè, có nhà đầu tư đã trình dự án kết nối Tân Kim (Long An) đến cầu Chánh Hưng (TP HCM) với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng.

Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao về những kết quả đạt được trên tất cả mọi mặt ở huyện Nhà Bè. Ông Thăng lưu ý: Vấn đề nông thôn mới, giảm nghèo, vệ sinh môi trường và ô nhiễm cần được quan tâm đúng mức. Bởi bây giờ dân còn ít, còn dễ quản lý thì phải làm thật tốt công tác để đi vào nề nếp, nếu không sau này e rằng rất khó".

Yêu cầu giải thích rõ vụ đường cao hơn nhà

Cũng trong buổi làm việc với Nhà Bè, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng bất ngờ yêu cầu Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường giải thích rõ cho báo chí về chuyện đường cao hơn nhà xảy ra tại TP HCM đang gây bức xúc.

Ông Cường cho biết sở dĩ đường Kinh Dương Vương đang thi công cao hơn nhà là do khi xây dựng được tính ttoán trên cơ sở mức triều cao nhất là 1,68 m. Do đó, mép vỉa hè đường Kinh Dương Vương được tính ở mức 1,7 m. Ông Cường cho biết việc xây tường chắn là do hiện nay trục đường Kinh Dương Vương có cốt nền tính theo mức triều cực kỳ thấp, chủ yếu là dưới 1 m. Trong khi hiện nay chưa kiểm soát được triều cường, phải vài năm nữa mới có thể thực hiện được.

Đối với chuyện nhà cao hơn đường đến... 1,6m tại đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, ông Cường cho hay dự án này đã được Khu quản lý giao thông số 1 thông tin về độ cao cốt nền cho UBND quận Tân Bình từ năm 2008.

“Chúng tôi đã cung cấp thông tin cho quận, còn cung cấp thông tin cho dân thế nào cho dân là việc của quận” - ông Bùi Xuân Cường nói. Theo ông Cường, giải pháp hiện nay là sẽ tập trung làm vỉa hè trước để đảm bảo sự đi lại thuận tiện cho dân.

Đồng thời, các nhà dân đang xây sẽ được đề nghị kịp thời hạ cốt xuống. Đối với đường đang làm sẽ có những bậc thang kết nối lên nhà dân, hoặc làm đường gom, mỗi đoạn 5-7 hộ sẽ có đường đi xuống.

Sau khi nghe ông Bùi Xuân Cường báo cáo, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Sở GTVT phải đôn đốc việc khắc phục, công khai thông tin cho người dân, báo chí biết việc khắc phục đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo