xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ chạy khỏi vùng động đất

THU MINH-THÚY PHƯƠNG

Đoàn công tác của Viện Địa chất và Viện Vật lý địa cầu đã đến huyện Bắc Trà My - Quảng Nam xác định tâm chấn động đất vừa qua và khảo sát vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc

Tại cuộc họp với 2 đoàn công tác của Viện Địa chất và Viện Vật lý địa cầu sáng 8-9 ở huyện Bắc Trà My - Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thốt lên: “Động đất liên tiếp xảy ra gây dư chấn, rung chuyển nhiều huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn... khiến người dân hoảng sợ đã đến lúc không phải là chuyện riêng của tỉnh Quảng Nam mà thành chuyện quốc gia, đại sự”.
 
img
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác ghi nhận tình hình từ những ngôi nhà dân bị nứt do động đất
Ảnh: THÚY PHƯỢNG
 

Nghiên cứu cấp Nhà nước  
   
 Sau khi thu thập thông tin, phân tích số liệu từ các máy gia tốc lắp đặt ở công trình thủy điện Sông Tranh 2, TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, xác nhận từ ngày 3-9 đến nay, máy gia tốc ghi nhận ở khu vực thủy điện này  có ít nhất 11 trận động đất lớn, nhỏ xảy ra. Trong đó,  2 trận động đất cường độ mạnh nhất (đều 4,2 độ Richter) xảy ra vào đêm 3 và sáng 7-9.

TS Minh cho biết trong chuyến công tác lần này, đoàn tiếp tục khảo sát, nghiên cứu xác định tâm chấn của những trận động đất vừa qua; xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời khảo sát vị trí lắp đặt hệ thống trạm quan trắc động đất xung quanh khu vực. Bộ Khoa học - Công nghệ cũng đã quyết định cấp kinh phí phê duyệt đề tài nghiên cứu về động đất tại huyện Bắc Trà My, đưa vào danh mục nghiên cứu cấp Nhà nước.

Báo cáo trước lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác, ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban Quản lý dự án thủy điện 3 (đơn vị quản lý trực tiếp công trình thủy điện Sông Tranh 2), cho biết: “Hồ chứa của công trình ở mực nước chết suốt 3 tháng qua. Hiện lưu lượng nước về hồ đạt khoảng 60 m3/giây, chưa đủ để một tổ máy chạy thường xuyên phát điện. Mực nước trong hồ chứa không có hiện tượng dâng lên hoặc hạ xuống đột ngột nên khó có thể nói động đất kích thích do hồ chứa thủy điện”.
 
Về việc này, ông Thu bày tỏ băn khoăn: “Lâu nay các nhà khoa học cho rằng động đất xảy ra ở khu vực này là dạng động đất kích thích do dung tích hồ chứa thủy điện thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, điều khiến cho tỉnh hết sức nghi ngại là 3 tháng qua, dung tích hồ chứa không dâng cao, không xuống đột ngột mà động đất lại xảy ra dồn dập, lan rộng nhiều địa phương, thật là mối lo lớn”. Ông Thu mong các nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm giúp nhân dân Quảng Nam tránh được thảm họa khó lường.

Ngay sau cuộc họp, đoàn công tác đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo huyện Bắc Trà My đến 2 địa điểm thuộc xã Trà Đốc để kiểm tra các vết rạn nứt tại Trường Mẫu giáo Hoa Phượng và Trường THCS Lê Hồng Phong. Tại hiện trường, các chuyên gia đã thu thập các số liệu, quan trắc những vết rạn nứt cũng như ghi nhận ý kiến người dân. Trong 2 địa điểm này, Trường Mẫu giáo Hoa Phượng là nơi có rất nhiều vết nứt. Một mảng tường bằng bê tông khá lớn đã bể ra, rơi xuống sàn nhà.
Nỗi lo đã đến đỉnh điểm

Theo thống kê sơ bộ của Trường THCS Nguyễn Du, huyện Bắc Trà My, ít nhất có 6 giáo viên nữ đã trình bày hoàn cảnh với ban giám hiệu để xin chuyển công tác xuống các huyện đồng bằng. “Động đất liên tục xảy ra, tư tưởng các cô dao động dữ lắm nên họ muốn chuyển trường về dưới các huyện đồng bằng để yên tâm công tác”- bà Trần Hằng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết. 

Đất đai rớt giá, tinh thần con cái bất an, mất ngủ vì động đất liên tục khiến nhiều gia đình ở đây tính toán chuyển hướng đầu tư làm ăn, bỏ chạy sang nơi khác. “An cư thì mới lạc nghiệp. Từ ngày xảy ra động đất, vợ chồng tôi cứ bàn tới, bàn lui về việc nên về xuôi hay ở lại đây mà nhức hết cả đầu. Nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con, tìm lại địa điểm buôn bán ở quê nhà mà mất ăn, mất ngủ mấy ngày qua”- anh Thanh, một chủ tiệm tạp hóa vùng ven thị trấn Trà My, ngán ngẩm.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết trên địa bàn xã có 24 hộ dân ở các khu tái định cư thủy điện thuộc thôn 1, 2, 3 đã bỏ nhà tái định cư quay về làng cũ dựng nhà sàn, làm ăn sinh sống. Chính quyền không thể thuyết phục được vì họ không thể yên tâm sinh sống khi nhà cửa nứt toác. Nếu còn kéo dài tình trạng này thì thời gian tới, số người dân bỏ vào rừng sinh sống sẽ tăng lên.
 
Bình tĩnh, kiên nhẫn suốt cả năm qua để trấn an người dân nhưng đến thời điểm này, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cũng bắt đầu cảm thấy bất an: “Lúc nào gia đình tôi cũng chuẩn bị một số vật dụng sẵn sàng chủ động ứng phó với động đất xảy ra bất chợt trong đêm khuya. Bây giờ giải thích động đất với người dân địa phương là phải dựa trên cơ sở khoa học chứ trấn an theo kiểu phỏng đoán như trước thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nỗi lo sợ về động đất của người dân đã lên đến đỉnh điểm, không chỉ ở riêng huyện Bắc Trà My mà cả nhiều địa phương lân cận”.
 
Ngày 12-9, công khai kết quả khảo sát

Dự kiến đến ngày 12-9, các chuyên gia Viện Địa chất và Viện Vật lý địa cầu sẽ kết thúc chuyến khảo sát và báo cáo kết quả nghiên cứu động đất ban đầu cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để trả lời công khai trước nhân dân dựa trên những căn cứ, cơ sở khoa học. Trong khi chờ đợi Bộ Khoa học - Công nghệ hỗ trợ kinh phí, trước mắt, Viện Vật lý địa cầu sẽ đưa 5 máy đo động đất di động vào lắp đặt ở xung quanh công trình thủy điện Sông Tranh 2 nhằm kịp thời cảnh báo, thông tin giúp người dân chủ động ứng phó.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo