xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Ngoại giao có Người phát ngôn mới

H. Thành

(NLĐO)- Ông Lương Thanh Nghị, 46 tuổi, đã được Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm làm Người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Việt Nam thay bà Nguyễn Phương Nga vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao.

Hôm nay, 14-9, ông Lương Thanh Nghị chính thức giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin-Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao theo quyết định ký ngày 12-9 vừa qua của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 

img

Ông Lương Thanh Nghị trở thành Người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao
 
Người tiền nhiệm của ông Lương Thanh Nghị, bà Nguyễn Phương Nga đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ ngày 12-9.

 

Ông Lương Thanh Nghị, sinh năm 1965, tốt nghiệp ĐH Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1988. Ông làm việc tại Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao, từ năm 1989; Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) từ 2003 - 2006; Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin-Báo chí từ 2006 - 2008; Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Báo chí nước ngoài từ tháng 3-2008 tới nay.


Ông Lương Thanh Nghị có nhiều kinh nghiệm trong công tác báo chí với phóng viên nước ngoài, thông thạo tiếng Anh và có thể sử dụng tiếng Nhật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo