Cuối năm 1974, Trung ương quyết định đưa một đoàn cán bộ về Nam nghiên cứu về ngành truyền hình để có chủ trương đúng đắn và kịp thời. Đoàn gồm các đồng chí Lê Minh Hiền, Phó Ban truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Văn Điểm, kỹ sư điện tử; Hoàng Kha Khâm và Triệu Phi Hùng, phóng viên quay phim, cùng một số cán bộ khác. Đoàn đã vượt Trường Sơn trên chiếc xe Com-măng-ca. Trong căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục đã có một số công việc nghiên cứu về truyền hình. Vào cuối năm 1974, kỹ sư Hồ Vĩnh Thuận đã thiết kế hai bộ ăng-ten để thu sóng truyền hình Sài Gòn dành cho các đồng chí lãnh đạo nghiên cứu. Tháng 3-1975, đồng chí Hoàng Kha Khâm được trang bị một xe Honda đã tham gia ghi hình một số trận đánh giải phóng Mỏ Công, Dầu Tiếng... ở Tây Ninh. Đồng chí Triệu Phi Hùng đã tham gia đoàn phóng viên đi giải phóng Tây Nguyên.
Ngày 15-4-1975, Trung ương quyết định đưa đoàn cán bộ truyền hình thứ nhất lên đường về Nam, với nhiệm vụ tiếp quản Đài Truyền hình Sài Gòn, tổ chức phát sóng truyền hình cách mạng và bàn với chính quyền cách mạng các địa phương bảo vệ các đài truyền hình. Đoàn do kỹ sư Đặng Trung Hiếu, Phó Ban Truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, dẫn đầu gồm có các kỹ sư điện tử, đạo diễn, biên tập, quay phim đủ khung cơ bản của một đài nhỏ dã chiến. Đoàn dự định theo đường mới giải phóng về miền Nam nhận nhiệm vụ tiếp quản đài Sài Gòn. Trước chiến thắng to lớn của quân giải phóng và các vùng giải phóng mở ra rất nhanh, Trung ương quyết định cử tiếp một đoàn truyền hình thứ hai do đồng chí Huỳnh Văn Tiểng, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Vô tuyến truyền hình dẫn đầu, xuất phát ngày 20-4-1975. Ban đầu, đoàn được lệnh đi qua vùng giải phóng phía Bắc Trung Bộ rồi lên Pleiku theo đường Trường Sơn vào Nam. Song do tình hình chiến sự phát triển tốt tạo thuận lợi cho hành quân, đoàn đã quyết định bám theo các đơn vị bộ đội thẳng đường số 1 tiến về Sài Gòn.
Bình luận (0)