xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cá chết bất thường: Hải sản ở Thanh Hóa cũng ế ẩm

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Rất nhiều chợ chuyên buôn bán hải sản trên địa bàn Thanh Hóa những ngày qua rơi vào tình trạng ế ẩm bởi có thông tin thương lái mang cá chết bất thường ở vùng biển miền Trung sang các tỉnh khác tiêu thụ.


Chợ Điện Biên, đầu mối thu mua hải sản lớn nhất tại Thanh Hóa, rơi vào tình trạng ế ấm, không người mua

Chợ Điện Biên, đầu mối thu mua hải sản lớn nhất tại Thanh Hóa, rơi vào tình trạng ế ấm, không người mua

Sau khi có thông tin một số người dân tại các tỉnh bị thiệt hại lén lút thu gom thuỷ, hải sản chết (chủ yếu là cá chết) bán cho thương lái vận chuyển đi tiêu thụ tại các địa phương khác, nhiều chợ buôn bán lớn nhỏ trên địa bàn TP Thanh Hóa rơi vào tình trạng ế ẩm, nhiều nơi người bán đã phải đóng cửa vì chẳng có ai mua.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại chợ Điện Biên, chợ buôn bán thủy sản lớn nhất TP Thanh Hóa, rất vắng người vào mua hàng. Có rất nhiều mẻ cá trích, cá đục được người dân đánh gần bờ đang còn tươi rói cũng chẳng ai ngó ngàng. Người dân vào chợ chủ yếu mua cá nước ngọt về ăn.

Rất nhiều người buôn bán hải sản ở chợ thở dài khi cá ế ẩm nhiều ngày qua. Một người bán hàng cho biết đã bán hàng ở đây hơn 20 năm, nhưng chưa thấy năm nào cá biển ế ẩm như mấy ngày qua. “Có rất nhiều cửa hàng đóng cửa 4 - 5 ngày rồi, tôi bán toàn cá thu, cá ngừ đánh ở biển xa nhưng cũng chẳng ai mua” - chị Nguyễn Thị Hồng buồn rầu kể.


Các điểm bán cá nước ngọt lại buôn bán rất đắt hàng

Các điểm bán cá nước ngọt lại buôn bán rất đắt hàng

Trước tình trạng một số người dân thu gom cá chết mang tới các địa phương khác tiêu thụ, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác điều tra, nắm bắt thông tin và bố trí lực lượng kiểm tra trên các tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và tại các cửa biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hàng vi lén lút vận chuyển thuỷ, hải sản và các sản phẩm chế biến từ hải sản từ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vào tiêu thụ tại địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đầu mối cung cấp thuỷ, hải sản trong tỉnh như các cảng cá, kho đông lạnh, chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh hải sản, các nơi tiêu thụ thủy, hải sản, nhà hàng, khách sạn, cơ sờ chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, đặc biệt là tại các địa phương ven biển phát triển dịch vụ du lịch như thị xã sầm Sơn, huyện Tĩnh Gia, huyện Hoằng Hoá nhằm đảm bảo kiểm soát tốt thuỷ, hải sản đầu vào trong chế biến thực phẩm, chỉ sử dụng thuỷ, hải sản có nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo