xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấm CSGT làm khó “xe không chính chủ”

Đỗ Du

Ngày 15-4, việc xử phạt “xe không chính chủ” bắt đầu có hiệu lực theo Thông tư 11/2013 hướng dẫn xử phạt một số nội dung trong Nghị định 71/2012 và Thông tư 12/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010 về đăng ký xe.

Theo thống kê của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Hà Nội, trong ngày 15-4, rất đông người dân đã đưa xe đến các điểm đăng ký để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Trong đó, ô tô chiếm đa số; còn xe máy chủ yếu là mua bán mới, ít trường hợp xe gặp rắc rối về giấy tờ, mua bán lòng vòng được đưa đến làm thủ tục “chính chủ”. Hà Nội hiện có khoảng 500.000 ô tô và gần 4,5 triệu xe máy. Đến thời điểm này, đã có trên 3.000 phương tiện được làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng PC67 Hà Nội, cho biết đã thành lập đường dây nóng 04.39424451 để tiếp nhận phản ánh của người dân về những cán bộ, chiến sĩ CSGT có thái độ không đúng mực khi tuần tra, kiểm soát và làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện kể từ ngày 15-4.
Theo ông Thắng, các CSGT khi làm nhiệm vụ không được hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác đăng ký xe. “Những cán bộ, chiến sĩ thực hiện không đúng quy định của ngành sẽ bị nhắc nhở, chấn chỉnh ngay, thậm chí sẽ bị kỷ luật nếu vi phạm ở mức độ nghiêm trọng” - ông Thắng nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trần Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công an), khẳng định: Theo tinh thần của Thông tư 12, những người đang sử dụng xe gặp rắc rối về giấy tờ, mua bán lòng vòng vẫn còn thời gian đi làm thủ tục “chính chủ” đến hết năm 2014.
Từ ngày 15-4, người dân có thể đưa xe tới các cơ sở đăng ký, cấp đổi biển số để làm những thủ tục cần thiết mà không sợ phiền hà hoặc bị lập biên bản xử phạt lỗi không sang tên đổi chủ phương tiện.
Thông tư 11 và Thông tư 12 chỉ nhắm đến những trường hợp xe mới được mua bán nhưng quá 30 ngày mà không làm thủ tục sang tên phương tiện. Trường hợp xe gây ra tai nạn giao thông hoặc vi phạm tới mức phải giữ xe, lực lượng CSGT sẽ xem xét phạt lỗi không sang tên đổi chủ phương tiện với mức tiền từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng/xe máy và 6 - 10 triệu đồng/ô tô.

Một cán bộ Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C67) cho biết từ ngày 15-4-2013 đến 31-12-2014, người dân không cần giấy chuyển nhượng xe vẫn được nộp lệ phí trước bạ để chóng hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ. Tổng cục 7 cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì tập hợp, gửi về Tổng cục 7 thông qua C67 để có hướng giải quyết kịp thời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo