xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cây thuốc phiện ở miền núi Việt Nam còn không đáng kể

D.H.N

(NLÐ) - Phát biểu tại cuộc hội thảo phòng chống lạm dụng ma túy và giảm thiểu tác hại của ma túy do Ủy ban Dân tộc miền núi và Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên Hiệp Quốc (UNDCP) phối hợp tổ chức ngày 7-8 tại Hà Nội, đại diện UNDCP đã đánh giá cao những nỗ lực triệt phá cây thuốc phiện của VN trong thời gian qua.

Theo đó, diện tích trồng cây thuốc phiện giảm mạnh từ khoảng hơn 2.000 ha năm 1985 xuống còn không đáng kể hiện nay.

Tuy nhiên, trong khi kết quả triệt phá cây thuốc phiện đạt kết quả tốt thì tình trạng sử dụng ma túy lại gia tăng nghiêm trọng trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc VN. Trong đó, quy mô và loại hình sử dụng ma túy đang chuyển dần từ thế hệ người già sử dụng thuốc phiện sang thế hệ trẻ sử dụng heroin và tiêm chích ma túy, đặc biệt là ở những vùng có tuyến đường buôn lậu ma túy xuyên qua. Theo số liệu công bố tại hội thảo, ở 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Lào Cai, số người chích ma túy tăng từ 80 người trong năm 1995 lên 17.025 người hiện nay, trong đó tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm từ 60% đến 80%.

Hội thảo kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước cùng hành động để đạt kết quả tốt trong lĩnh vực phòng chống lạm dụng ma túy và giảm thiểu tác hại của ma túy trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở VN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo