xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chấn chỉnh làng đại học

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

TP HCM, Bình Dương và ĐH Quốc gia TP HCM đang phối hợp lập lại an ninh trật tự tại khu đô thị ĐH Quốc gia (còn gọi là Làng ĐH Thủ Đức)

Giữa khuya 5-9 (từ 23 giờ đến 2 giờ sáng), hàng trăm chiến sĩ công an của quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương) cùng xe đặc chủng, xe chuyên dụng bất ngờ kiểm tra hành chính tất cả khu trọ, hộ kinh doanh… ở khu đô thị ĐH Quốc gia (ĐHQG) TP HCM. Đây là hoạt động trong đợt cao điểm ra quân nhằm lập lại trật tự trị an tại địa bàn giáp ranh này. Dự kiến đến hết ngày 30-9, những đợt ra quân như trên sẽ còn diễn ra bất ngờ.

Vi phạm tràn lan

Công an kiểm tra hành chính các phòng trọ là để truy tìm những đối tượng hình sự đang trà trộn ở đây. Theo Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐHQG, trong tháng 8 vừa qua, Công an quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An đã tổ chức 3 đêm ra quân kiểm tra hành chính toàn bộ nhà dân và các hộ kinh doanh trong khu vực. Công an phát hiện khoảng 200 người lưu trú trong các nhà trọ ở khu đô thị ĐHQG nhưng không đăng ký tạm trú, tạm giữ khoảng 120 CMND để làm rõ lai lịch các đối tượng.

img
Lực lượng chức năng cắt mái tôn của những hàng quán lấn chiếm vỉa hè trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP HCM

Ông Trần Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐHQG, cho biết vi phạm phổ biến nhất là tình trạng kinh doanh xô bồ, lấn chiếm lòng lề đường. Vừa qua, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 90 công trình, hàng quán, thu giữ hàng trăm bảng hiệu lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Lực lượng chức năng kiểm tra 19 tiệm internet; 15 tiệm đã bị lập biên bản, thu giữ máy tính; kiểm tra 7 tiệm thuốc tây thì cả 7 tiệm đều vi phạm (3 tiệm không có giấy phép kinh doanh, 4 tiệm giấy phép kinh doanh hết hạn); kiểm tra 10 quán ăn thì có đến 9 quán bị lập biên bản do sử dụng thực phẩm ôi thiu, bốc mùi, không bảo đảm an toàn.

Giám sát nghiêm ngặt “hồ tử thần”

Khu vực hồ đá (còn gọi là “hồ tử thần”) là nơi nguy hiểm nhất trong khu đô thị ĐHQG. Tính đến nay, có không dưới 50 người tự tử hoặc chết đuối trong các hồ nước rất đẹp ở khu hồ đá. Ngoài ra còn có hàng trăm sinh viên bị hành hung, trấn lột giữa khuya tại khu vực này. Theo lãnh đạo Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, mới đây, đôi nam nữ sinh viên ra hồ đá ngồi tâm sự. Một đối tượng đã áp sát giật phăng chiếc giỏ xách của họ treo trên xe máy rồi lủi vào một vườn chuối trốn. Lúc đó, lực lượng công an và dân phòng phường Đông Hòa đi tuần tra nghe tiếng tri hô nên bao vây vườn chuối, bắt được tên trộm cùng với túi xách bên trong có 900.000 đồng. Đối tượng khai tên Võ Lâm Trương (SN 1986), ngụ quận 9, TP HCM, vừa ra tù vì tội cướp tài sản.

Trung tá Nguyễn Văn Hây, Trưởng Công an phường Đông Hòa, cho biết vừa thành lập thêm 2 chốt dân phòng với quân số 16 người, đóng tại khu đô thị ĐHQG. ĐHQG cũng cho biết vừa thành lập Phòng Quản lý an ninh trật tự với quân số khoảng 30 người. Hai lực lượng trên sẽ tuần tra liên tục trong khu vực và điểm giám sát thường xuyên là “hồ tử thần”.

Đưa sinh viên ra khỏi khu ổ chuột

Một trong những nguyên nhân khiến lực lượng chức năng khó bảo vệ an toàn cho sinh viên là do có tới hàng ngàn em không ở ký túc xá (KTX) mà lưu trú trong những căn nhà trọ tạm bợ của dân. Điển hình là khu nhà trọ ọp ẹp của bà Nguyễn Thị Phượng, xây trên đất công, không chịu tháo dỡ nên sẽ bị cưỡng chế trong tháng 9 này. Vậy mà vẫn có khoảng 20 sinh viên vào thuê ở với giá từ 600.000-800.000 đồng/phòng.

Để bảo vệ sinh viên, năm học này, ĐHQG kêu gọi toàn thể sinh viên đang trọ nhà dân vào ở KTX. Ông Trần Thanh An, Giám đốc KTX ĐHQG TP HCM, cho biết KTX có đủ chỗ ở cho tất cả sinh viên. ĐHQG vừa đưa vào sử dụng nhiều tòa nhà mới, đến nay, sức chứa của cả khu A và khu B là 16.500 sinh viên. Tính đến chiều 6-9, đã có 14.300 sinh viên vào ở KTX.

Để mời gọi sinh viên vào ở KTX, ĐHQG đã thiết kế những tòa KTX đẹp chẳng khác chung cư cao cấp, đi lại bằng thang máy, có phòng tập thể hình, hệ thống máy giặt, căng-tin, xe buýt đưa đón về KTX đến tận 23 giờ, đặc biệt tiền thuê phòng chỉ 120.000 đồng/tháng. Ông An nói: “Chúng tôi hiểu điều sinh viên lo lắng nhất khi vào ở KTX là giá cả ăn uống, sinh hoạt. Trong KTX, sinh viên không được nấu ăn nhưng bù lại, sinh viên có thể chọn cho mình những suất ăn phù hợp với túi tiền, mỗi phần từ 10.000-20.000 đồng. Hiện chúng tôi đưa rất nhiều dịch vụ ăn uống vào trong KTX để cạnh tranh nhau”.

Người tạm trú áp đảo

Trong khu đô thị ĐHQG TP HCM hiện có khoảng 2.000 hộ dân với 5.000 nhân khẩu sinh sống. Ngoài ra còn có tới 40.000 sinh viên, cán bộ, giảng viên và người dân đến học tập, công tác, lao động. Đây lại là địa bàn giáp ranh giữa các phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và phường Linh Trung, Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM) nên năm nào tình trạng chết người, trộm cắp, cướp giật, trấn lột cũng diễn ra khiến sinh viên và phụ huynh bất an.

Ngoài ra, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng trái phép cũng là vấn đề nhức nhối.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo