Khu tập thể này có 5 dãy nhà, là nơi ở của trên 300 người Trung Quốc thuộc nhà thầu Hồ Bắc. Dãy nhà tập thể được làm theo kết cấu thép, lợp tôn, xốp chống nóng. Khi xảy ra cháy tất cả các công nhân ở đây đều đi làm nên không có thiệt hại về người.
Các cơ quan dự án Nhiệt điện 2 Hải Phòng sẽ hỗ trợ chỗ ở, quần áo… để công nhân Trung Quốc sớm ổn định, lao động.
Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ nguyên nhân.
Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, cháy lớn cũng xảy ra tại xưởng gỗ tư nhân Bình Minh (số 2/28, khu An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) do anh Mai Quang Đương (SN 1978) làm chủ.
Đây là xưởng đồ mộc gia dụng, có diện tích sử dụng khoảng 186m2.
4 xe chữa cháy cùng trên 30 cán bộ chiến sĩ được điều đến để dập lửa, không để cháy lan sang Trạm biến áp 110KV An Lạc và Kho xăng dầu của Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3 ở gần đó.
Gần 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ thiết bị chế tác đồ mộc như máy cưa, máy bào, máy tiện, gỗ nguyên liệu và một số thành phẩm như giường, tủ… đã bị lửa thiêu trụi, thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.
Anh Đương cho biết, gia đình có đặt cạnh xưởng gỗ 1 bếp đun củi, có thể buổi sáng người nhà đun nấu bất cẩn, để tàn lửa bắt vào gây cháy.
Bình luận (0)