xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy siêu thị điện máy thiệt hại hàng tỉ đồng

H.Lợi- Q. Quý

(NLĐO)- Một siêu thị điện máy ở Quảng Trị bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng đã thiêu rụi nhiều đồ dùng, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Lúc 1 giờ sáng nay (ngày 2-6), một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại siêu thị điện máy Kim Nguyên (đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị).

Các chiến sĩ đang nỗ lực dập lửa
Các chiến sĩ đang nỗ lực dập lửa

Nhiều người dân sống xung quanh siêu thị điện máy cho biết vào thời điểm trên ngọn lửa bốc cháy dữ dội ở tầng 2 tòa nhà của siêu thị điện máy Kim Nguyên, ngọn lửa lớn kèm theo những tiếng nổ khiến người dân vô cùng lo lắng.

img

Huy động thêm xe chữa cháy đến hiện trường
Huy động thêm xe chữa cháy đến hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn nên lực lượng PCCC đã huy động thêm 4 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe thang và 1 xe chống bạo động cùng khoảng 100 chiến sĩ đến để cùng dập lửa.

Trang bị mặt nạ vào dập lửa
Trang bị mặt nạ vào dập lửa

Quan sát hiện trường vụ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, có màu xanh tím phát ra từ cả 3 tầng của siêu thị điện tử- điện lạnh- tin học- viễn thông- điện gia dụng Kim Nguyên kèm theo liên tục những tiếng nổ lớn. Các mặt hàng bên trong siêu thị đa phần là đồ điện, nhựa, xốp… dễ bắt lửa nên ngọn lửa lan ra nhanh chóng, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội
Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Gần như toàn bộ siêu thị đã bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hạiban đầu lên đến hàng tỉ đồng.

Nổ lực phá cửa vào dập lửa
Nổ lực phá cửa vào dập lửa

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 1-6, tại Công ty sản xuất nhựa tái chế Nhị Long (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đột ngột bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện, người dân hô hoán lấy xô chậu, vòi nước đến chữa cháy nhưng ngọn lửa bốc lên ngày một cao nên không thể khống chế. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng ngay lập tức điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa.

Các chiến sĩ PCCC Đà Nẵng đến hiện trường vụ cháy
Các chiến sĩ PCCC Đà Nẵng đến hiện trường vụ cháy

Do bên trong xưởng tái chế nhựa chứa rất nhiều vỏ chai nhựa, bao bì dễ cháy nên công tác dập lửa vô cùng khó khăn, các chiến sĩ phải đeo mặt nạ phòng độc do mùi khét từ bao bì bốc lên nồng nặc.

Ngọn lửa được khống chế
Ngọn lửa được khống chế

Sau khoảng 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn, ngọn lửa chỉ thiêu rụi một số vật dụng bên trong xưởng nhựa rộng 300m2. Uớc tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo