xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy tại cao ốc 70 tầng Keangnam

Theo Lê Việt (Gia Đình)

Khoảng 10 giờ 20 sáng nay, 6-11, một đám cháy bùng phát tại tầng 1 tháp B của tòa cao ốc 70 tầng Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội).

Địa điểm xảy ra hỏa hoạn là khu vực văn phòng tạm của Xí nghiệp 102 thuộc Tổng công ty xây dựng số 1 Hà Nội (nhà thầu phụ).
  
Ông Choi Jae Ok, Trưởng phòng Hành chính Keangnam cho biết: “Ban đầu xác định là cháy vách ngăn tạm giữa các phòng, và lớp xốp cách nhiệt, cách âm. Vì vách ngăn tạm được làm bằng vật liệu gỗ ép, và xốp nên dễ bén lửa”.
 
Sau 10 phút nhận được tin báo cháy, Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường để tham gia dập tắt đám cháy.
 
“Ngay khi công nhân phát hiện ra đám cháy, đã hô hoán mọi người tham gia dập lửa bằng phương tiện hiện có như bình xịt, vời nước, nên chỉ sau khoảng 10 phút đám cháy đã được khống chế. Khi lửa đã được khống chế thì xe cứu hỏa tới, họ có tham gia việc tìm nguyên nhân và khống chế mồi lửa”, ông Hyeun Kwang Hun, Trưởng phòng Cơ khí cho biết thêm.
 
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường xảy ra vụ cháy (đại diện Keangnam dẫn đi, có yêu cầu phóng viên không được ghi hình), căn phòng xảy ra đám cháy rộng hơn 15m2. Bức vách tạm hai bên bị thiêu rụi, trần nhà ám khói đen kịt. Trong phòng được kê hai dãy bàn ghế, bên cạnh là một tấm phản kê cao (giống giường ngủ), và nơi bị cháy nặng nhất có một số vật dụng như kệ để đồ, bình nước…
 
Cũng theo ông Choi Jae Ok, hiện chưa làm rõ được khi xảy ra đám cháy có bao nhiêu người có mặt tại phòng, vì lúc đó đang là giờ nghỉ trưa. Nhưng có khoảng 4, 5 người làm gần hiện trường, khi phát hiện ra đám cháy đã hô hoán mọi người.
 
“Vì công trường đang thi công nên chưa trang bị hệ thống báo động, mà chỉ có hệ thống ống nước, và bình xịt cứu hỏa”, ông Choi cho biết.
  
Sau khi khống chế được đám cháy, một số công nhân cho biết có tình trạng bình xịt không mở được van, và một số công nhân không biết cách sử dụng bình xịt như thế nào.
 
Trả lời về thông tin này của phóng viên, ông Hyeun Kwang Hun cho biết: “Cái này cần điều tra lại, vì chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công đều có kế hoạch đào tạo cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cũng như diễn tập khi xảy ra sự cố theo đúng kế hoạch”.
 
Hiện nguyên nhân, và tổng số thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
Đây không phải là lần đầu tiên tòa cao ốc này xảy ra hỏa hoạn. Ngày 24-3, một đám cháy đã xảy ra tại tầng 25 của Keangnam. Mặc dù đám cháy không lớn nhưng khói đen do cháy nhựa gây ra bốc lên trời khiến người dân từ cách đó nhiều km có thể nhìn thấy.
 
Một số hình ảnh về đám cháy sáng 6-11 tại cao ốc Keangnam:
img
Trần nhà ám khói đen kịt
img

Sau 10 phút cảnh sát PCCC Hà Nội có mặt, với 2 xe cứu hỏa

img
Bình xịt vẫn còn ám tro được công nhân sử dụng để chữa cháy.
img
Khu vực xảy ra đám cháy là phòng làm việc tạm
img
Lính cứu hỏa, công an cùng công nhân tham gia chữa cháy.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo