xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chịu hết nổi cái nóng hầm hập

Nhóm phóng viên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, các đợt nắng nóng tập trung chủ yếu trong các tháng 5, 6, 7. Nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, có khả năng lên tới 40-41 độ C

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng cực điểm khi nhiệt độ ban ngày có lúc lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng bất ngờ sau chuỗi ngày dài lạnh ẩm thấp đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Sinh hoạt, sản xuất bị đảo lộn

Mới đầu giờ sáng, ở Hà Nội nắng đã bỏng rát, không khí ngột ngạt. Để tránh cái nắng như đổ lửa, nhiều người chọn di chuyển bằng taxi, xe buýt. Nếu ai dùng xe máy, phải trang bị các loại áo chống nắng, khẩu trang, mũ… nhưng cũng không chịu nổi cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên.

Nắng nóng cao độ nên đường phố vào giờ trưa khá vắng người. Nhân viên văn phòng chọn gọi cơm hộp thay vì xuống đường ăn trưa. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ không chịu được sự ngột ngạt, oi bức trong nhà đã tìm đến các bóng cây hoặc trung tâm thương mại để “trốn nắng”. Chiều tối, các bể bơi đều chật kín người...

Tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong các ngày 14 đến 16-5, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời phổ biến 39-40 độ C, cá biệt có một số nơi trên 40 độ C. Nắng nóng kết hợp với gió lào thổi mạnh khiến mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Người dân đổ xô xuống các bãi biển tắm hoặc tập trung vào các quán có máy lạnh để ăn uống. Các cửa hàng bán thiết bị điều hòa, quạt điện tấp nập người mua. Giá điều hòa vì thế cũng tăng khoảng 200.000-500.000 đồng/chiếc tùy loại.

Chỉ còn vài ngày nữa nông dân tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành gieo trồng các loại hoa màu và xuống giống lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến hàng loạt hồ chứa cạn kiệt, mực nước của nhiều con sông đang hạ thấp dần, nguồn nước tưới cho vụ sản xuất này được dự báo sẽ hết sức khó khăn.

Thời tiết khô hạn kéo dài, nhiều cánh ruộng lúa của nông dân ở Quảng Ngãi không có nước tưới, lúa chưa trổ bông đã úa vàng Ảnh: Tử Trực
Thời tiết khô hạn kéo dài, nhiều cánh ruộng lúa của nông dân ở Quảng Ngãi không có nước tưới, lúa chưa trổ bông đã úa vàng Ảnh: Tử Trực

Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp để chống hạn cũng như tiết kiệm nước để sản xuất. Nếu trong thời gian tới không có mưa bổ sung, nguy cơ thiếu nước sản xuất rất lớn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, liên tục nhiều tháng không mưa khiến hạn hán nghiêm trọng diễn ra trên diện rộng. Hiện mực nước ở các sông tại Quảng Ngãi đang rơi vào tình trạng khô kiệt. Nhiều cánh đồng thiếu nước tưới phải bỏ hoang. Theo Công ty Quản lý các công trình thủy lợi Quảng Ngãi, toàn tỉnh có khoảng 120 hồ thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho diện tích hoa màu. Nắng hạn diễn biến phức tạp khiến 70% hồ nước bị cạn kiệt.

Bệnh tật gia tăng

Theo ghi nhận của chúng tôi, nắng nóng gay gắt đầu mùa khiến số người già, trẻ em nhập viện do các bệnh hô hấp, viêm da, tiêu chảy, huyết áp… gia tăng. Nhiều bệnh viện đã phải đối diện với nguy cơ quá tải.

Theo thống kê của Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, toàn TP có gần 400 trẻ mắc bệnh sốt phát ban, hơn 300 ca mắc tay chân miệng. Diễn tiến các loại bệnh này cũng được ghi nhận đang tăng dần trong các ngày gần đây do nắng nóng.

Số liệu của Bệnh viện (BV) Nhi Quảng Nam cho biết chỉ từ ngày 12 đến 14-5, đã có hơn 100 bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú, chủ yếu do các bệnh hô hấp, tiêu chảy, bệnh ngoài da...

Tại BV Lão khoa trung ương (Hà Nội), những ngày qua, số bệnh nhân tới khám tăng 15%-20%. Nắng nóng gay gắt chính là yếu tố tác động không nhỏ tới những người có sẵn các bệnh lý huyết áp, xương khớp, đái tháo đường…

Trong khi đó, tại BV Da liễu trung ương, số bệnh nhân mắc các bệnh viêm da cơ địa, nấm da… do thời tiết cũng tăng vọt. PGS-TS Trần Hậu Khang, Giám đốc BV, cho biết khoảng 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận 1.200 lượt bệnh nhân tới khám, tăng khoảng 20%.

“Nắng nóng oi bức khiến mồ hôi tiết ra nhiều, cộng với môi trường ô nhiễm, khói bụi chính là yếu tố thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển gây bệnh cho da. Với những người có cơ địa dị ứng thì nền nhiệt độ cao, vệ sinh kém... là cơ hội cho vi khuẩn tấn công, gây bệnh, thậm chí dẫn tới biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm cầu thận” - PGS Khang cảnh báo.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội), khuyến cáo nguyên tắc phòng bệnh cho trẻ trong mùa nắng nóng là chú ý vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và an toàn thực phẩm. Nên đưa trẻ đi tiêm phòng sởi, thủy đậu, Rubella, cúm, tiêu chảy, tả, viêm màng não… Ngoài ra, cần chú ý cho trẻ uống đủ nước, ăn nhiều rau quả để tăng sức đề kháng.

TP HCM: Đề phòng lốc xoáy, mưa đá

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện thời tiết ở TP HCM và các tỉnh, TP phía Nam đang trong giai đoạn bắt đầu vào mùa mưa nên độ ẩm cao, từ 75%-80%.

Ban ngày trời nắng không nhiều nhưng oi bức. Nhiệt độ ở TP HCM khoảng 36 độ C. Do TP HCM bắt đầu vào mùa mưa nên xuất hiện giông, gió mạnh, sấm sét và lốc xoáy có thể xảy ra. Mưa sẽ tăng dần ở mức độ vừa phải trên toàn bộ khu vực và có thể có mưa đá. Dự tính khoảng 5-10 ngày nữa, TP HCM sẽ vào hẳn mùa mưa, mỗi tuần 4-5 ngày có mưa.T.Đồng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo