Lo việc làm, nâng thu nhập cho người lao động
Từ công nhân trở thành cán bộ Công đoàn (CĐ) và hằng ngày tiếp xúc với CNVC-LĐ, tôi rất hiểu nỗi lo lắng về nhu cầu việc làm và đời sống của người lao động (NLĐ). Là một thành viên của Ban Chấp hành LĐLĐ TP, tôi sẽ cùng tập thể đề ra nhiều chủ trương nhằm góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ; tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống trường học trực thuộc LĐLĐ TP trong đào tạo nghề, tư vấn việc làm và giải quyết việc làm, đào tạo văn hóa gắn với đào tạo tay nghề, giúp NLĐ có điều kiện duy trì việc làm ổn định, thu nhập từng bước được nâng lên; đẩy mạnh hoạt động Quỹ Trợ vốn CEP để giúp cho NLĐ có nguồn vốn, có kinh nghiệm tự tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.
Đặc biệt, tôi sẽ tích cực tham gia và đề xuất các chế độ chính sách về an sinh xã hội của TP, tiếp tục góp phần thực hiện các chương trình hỗ trợ cho CNVC-LĐ như chương trình cải thiện nhà ở; mái ấm CĐ; nhà lưu trú cho công nhân; các dự án nhà ở xã hội, căn hộ tái định cư, căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp...
Ông Vũ Thế Thịnh, Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận:
Giám sát thực hiện chính sách pháp luật
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM:
Chăm lo tốt hơn cho CNVC-LĐ
Tôi sẽ tích cực giám sát, thúc đẩy việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nhất là pháp luật lao động, bình đẳng giới, dạy nghề... nhằm tạo điều kiện cho NLĐ nói chung và nữ giới nói riêng có cơ hội học tập, có việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và phát triển toàn diện.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng Ban Chính trị - Công đoàn Báo Người Lao Động:
Kiên quyết đấu tranh với tiêu cực
Là một nhà báo, với công việc thường ngày là phản ánh những vấn đề bức xúc của người dân và CNVC-LĐ, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp chính quyền và công luận; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội nhằm góp phần xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn; đời sống người dân ngày càng no ấm hơn.
Bà Võ Minh Thanh Tùng, Chủ tịch LĐLĐ quận 2:
Liên hệ mật thiết với nhân dân
Điều trước tiên tôi phải làm là giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri, góp phần cùng xây dựng những giải pháp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân, trong đó có CNVC-LĐ.
Miền Trung: Bầu cử sớm tại nhiều địa phương Cử tri xã Tr Hy, huyện Tây Giang - Quảng Nam bỏ phiếu bầu cử ngày 19-5. Ảnh: Đ.AN Đông đảo cử tri tại 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể, huyện Bắc Trà My được bầu cử sớm ở 5 xã tại 25 khu vực bỏ phiếu với 6.808 cử tri; huyện Nam Trà My bầu cử sớm ở 7 xã tại 38 khu vực bỏ phiếu với 7.126 cử tri; huyện Hiệp Đức bầu cử sớm ở 2 xã tại 10 khu vực bỏ phiếu với 2.200 cử tri; huyện Tây Giang bầu cử sớm ở 4 xã tại 28 khu vực bỏ phiếu với 3.067 cử tri; huyện Phước Sơn bầu cử sớm ở 5 xã tại 20 khu vực bỏ phiếu với 4.048 cử tri; huyện Nam Giang bầu cử sớm ở 7 xã, tại 28 khu vực bỏ phiếu với 5.662 cử tri. Như vậy, trong ngày bầu cử sớm, trên địa bàn 6 huyện miền núi Quảng Nam đã có 30 xã bầu cử sớm ở 149 khu vực bỏ phiếu với gần 30.000 cử tri đi bầu.Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 19-5, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tỉ lệ cử tri đi bầu tính theo danh sách đã đạt 100%.
Sáng cùng ngày, tại tỉnh Quảng Bình, 7.380 cử tri ở 6 xã gồm Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đã đi bầu cử sớm 3 ngày. Các địa phương bầu cử sớm ở Quảng Bình đều thuộc vùng sâu, vùng xa. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình, cả 38 khu vực bầu cử sớm đều hoàn thành việc bỏ phiếu, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%. Đ.An - H.Hà |
Bình luận (0)