xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước sang Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít

D.Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ sang Nga từ 7 đến 10-5 dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại chuyến thăm Việt Nam năm 2013 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Việt Nam năm 2013 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ sang Liên bang Nga tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc từ ngày 7 đến 10-5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, khoảng 30 nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II ở Nga.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại điện mừng, Tổng thống Nga thể hiện sự tin tưởng dựa trên cơ sở những truyền thống vinh quang của quá khứ, hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn bộ tổ hợp của các mối quan hệ hai bên cùng có lợi Nga - Việt. "Điều này luôn được đáp ứng một cách đầy đủ các lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, cũng như việc đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - Tổng thống Putin viết.

Năm 2015 là năm hai nước Việt Nam - Nga kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhân dịp ông sang thăm Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước tin tưởng kết quả đó sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, nhất là các lĩnh vực như dầu khí, điện hạt nhân. Trong chuyến thăm này, hai bên đã thống nhất thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới. Hai bên đã ký kết 8 văn kiện hợp tác, thống nhất kế hoạch triển khai 17 dự án ưu tiên năm 2015.

Sau khi rời Nga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp nhà nước Cộng hòa Czech từ ngày 10 đến 13-5 theo lời mời của Tổng thống Milos Zeman và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 13 đến 15-5 theo lời mời của Tổng thống Ilham Aliev.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo