xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng nhớ Hùng Vương

Bài - ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sáng nay 28-4 (10-3 năm Ất Mùi), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng hàng vạn người dân dâng lễ, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng hàng vạn người dân đã dâng hương, dâng lễ lên Quốc tổ Hùng Vương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng hàng vạn người dân đã dâng hương, dâng lễ lên Quốc tổ Hùng Vương

Hôm nay (28-4-2015, tức 10-3 năm Ất Mùi) cả dân tộc hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (tỉnh Phú Thọ), nơi các Vua Hùng đặt nền móng kinh đô đầu tiên của nước Việt và gây dựng cơ đồ giang sơn cho con cháu Lạc Hồng, cùng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Tiên Tổ trong ngày Quốc giỗ.

Ghi nhận của báo Người Lao Động sáng nay tại Khu di tích Đền Hùng, hàng triệu người đã có mặt tại đây để về dự lễ Quốc Giỗ. Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện giúp du khách hành hương về với Đất Tổ được thuận lợi hơn. Ngay từ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh đường dẫn lên cổng Đền, một biển người đứng sau các hàng rào chắn đã sẵn sàng mang theo hương hoa, lễ vật chờ đợi thời khắc được lên thắp hương thành kính lên các Vua Hùng.

Đúng 7 giờ sáng, Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng đã long trọng diễn ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dãn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, bộ ngành, địa phương và hàng vạn người dân cùng dâng lễ, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa có chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và hai chiến sỹ bồng súng uy nghiêm tháp tùng, tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 14 thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống mang theo hoa tươi, lễ vật.

Tiếp đến là đoàn con Lạc cháu Hồng gồm 100 chàng trai Đất Tổ - những thanh niên ưu tú đã được Tỉnh Đoàn Phú Thọ chọn lựa kỹ lưỡng đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau nữa là đoàn rước kiệu cổ anh linh.

Đến 7 giờ 45, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị đại biểu vào dâng hương hành lễ tại Thượng cung.

Đúng 8 giờ, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày, Ban Tổ chức đã mở các lối lên trên đền Hùng cho người dân lên thắp hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng. Tất cả các cả đường lên đền Thượng đã chật kín người.

Theo dự kiến của Ban tổ chức, riêng ngày hôm nay có khoảng hơn 2 triệu lượt khách về đây tham quan và dâng hương; tổng số trong 6 ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng sẽ có khoảng 6 đến 7 triệu lượt người về với Đất Tổ.

Đúng 7 giờ hôm nay (28-4), đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển lên Đền

Đúng 7 giờ hôm nay (28-4), đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển lên Đền

Đi đầu là đoàn tiêu binh dẫn đầu đoàn mang vòng hoa có chữ  “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và hai chiến sỹ bồng súng uy nghiêm tháp tùng

Đi đầu là đoàn tiêu binh dẫn đầu đoàn mang vòng hoa có chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và hai chiến sĩ bồng súng uy nghiêm tháp tùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... làm lễ dâng hương tại Đền Thượng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... làm lễ dâng hương tại Đền Thượng

img

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã có mặt tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) để vào dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã có mặt tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) để vào dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Vào lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày, các ngả đường dẫn lên Đền Thượng và các điểm di tích đã chật cứng người

Vào lúc 8 giờ 30 sáng, các ngả đường dẫn lên Đền Thượng và các điểm di tích đã chật cứng người
img

Tại khu vực đền Thượng cũng đông kín người đến thắp hương tỏ lòng thành kính với các vua Hùng

Tại khu vực đền Thượng cũng đông kín người đến thắp hương tỏ lòng thành kính với các vua Hùng

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo