xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch QH: Các đại biểu nêu cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ

P.Nhung-V.Duẩn-N.Quyết

(NLĐO)- Phát biểu khai mạc Khai mạc kỳ họp thứ 2 QH khoá XIV, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu QH nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thảo luận dân chủ...

Sáng nay 20-10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội (QH) khóa XIV chính thức khai mạc với chương trình kỳ họp dành gần 2/3 thời gian để xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật và 1 nghị quyết khác.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu QH nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thảo luận dân chủ

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu QH nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thảo luận dân chủ

Các dự án luật và nghị quyết được QH xem xét, thông qua, gồm: Luật Về hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 và nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp...

QH cũng dành thời gian làm việc để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

Các đại biểu sẽ làm việc trong 26 ngày, không kể ngày nghỉ, với phần lớn thời lượng dành cho công tác lập pháp. Trong đó, có 2,5 ngày dành cho chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ kỳ họp diễn ra trong thời điểm đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ. QH gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, đồng chí miền Trung trong hoạn nạn, đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng kinh tế tăng trưởng khá, vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các vĩ mô lớn cơ bản được cân đối, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình hạn hán, sự cố môi trường biển Miền Trung ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp và đời sống của nhân dân, giá dầu thô giảm mạnh ảnh hưởng ngân sách nhà nước và các cân đối vĩ mô…

Do đó, theo Chủ tịch QH, tình hình này đòi hỏi quyết tâm đột phá tái cơ cấu nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ xấu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảo an ninh xã hội, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tại phiên khai mạc QH-Ảnh chụp qua màn hình

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tại phiên khai mạc QH-Ảnh chụp qua màn hình

QH tại kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 1 số dự án luật, nghị quyết, 12 luật, điều chỉnh luật hội, tín ngưỡng tôn giáo, hình sự số 100, miễn giảm tỉ lệ sử dụng đất nông nghiệp, ngân sách Nhà nước 2016, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương 2017, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, quản lý nợ công.

“Thay mặt Ủy ban thường vụ QH, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu QH nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân”-Chủ tịch QH nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo