xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa cho phép thủy điện Sông Tranh 2 tích nước

Th.Phương - B.Trân

Dù các ý kiến chuyên môn đã khuyến nghị về độ an toàn có thể tích nước ngay nhưng không thể lường trước được hết những diễn biến về biến đổi khí hậu, biến đổi địa chất và diễn biến hết sức phức tạp về động đất trong thời gian qua tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 nên Phó Thủ tướng chỉ đạo chưa nên tích nước.

(NLĐ) - Chiều 21-9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đại diện Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án thủy điện 3, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện huyện Bắc Trà My đã họp bàn về vấn đề tích nước thủy điện Sông Tranh 2, Phó Thủ tướng  nhấn mạnh đây là trường hợp đầu tiên ngành xây dựng công trình của Việt Nam phải cân nhắc trước nguy cơ thảm họa thiên nhiên nên phải nghiên cứu, cân nhắc hết sức cẩn trọng, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ với yêu cầu cao nhất “tất cả vì sự an toàn của công trình, của đời sống người dân”.
 
Dù các ý kiến chuyên môn đã khuyến nghị về độ an toàn có thể tích nước ngay nhưng không thể lường trước được hết những diễn biến về biến đổi khí hậu, biến đổi địa chất và diễn biến hết sức phức tạp về động đất trong thời gian qua tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 nên Phó Thủ tướng chỉ đạo chưa nên tích nước. Phó Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước, Viện Vật lý Địa cầu cùng các bộ, ngành liên quan thuê các tổ chức và chuyên gia nước ngoài tiếp tục kiểm tra, đánh giá toàn diện về tác động của động đất ở khu vực đến an toàn của công trình.

* Công tác di dân, tái định cư ở nhiều nhà máy thủy điện chưa hiệu quả

Cùng ngày, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã họp phiên mở rộng về các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, dự án thủy điện Sơn La, dự án thủy điện Lai Châu. Vấn đề được các đại biểu đặt ra đã làm “nóng” phiên họp là công tác di dân, tái định cư của các thủy điện, đặc biệt là thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).
 
Theo đó, nhà tái định cư thiết kế không phù hợp không gian văn hóa của đồng bào; trong quá trình giám sát chính sách đất ở cho đồng bào phát hiện mỗi hộ gia đình được phân cho 1.000 m2 đất nhưng chỉ có 400 m2 là có thể làm được nhà ở, còn lại thì đồi núi quá dốc không canh tác được nên đồng bào phải phá rừng tìm kế sinh nhai.

Có mặt tại phiên họp, đại diện EVN cho biết việc di dân, tái định cư các dự án EVN làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm thuê tư vấn được tỉnh phối hợp EVN thống nhất. Tuy nhiên, phong tục đồng bào không muốn đi xa, nhiều vùng địa hình hiểm trở nên rất khó cho công tác di dân, tái định cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo