xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa nhận được ý kiến cử tri về việc ông Tập Cận Bình thăm QH

T.Dũng

(NLĐO)- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết chưa nhận được ý kiến nào của cử tri về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Quốc hội.

 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đến Quốc hội trong thời gian 10 phút. Ảnh: Thế Dũng
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đến Quốc hội trong thời gian 10 phút. Ảnh: Thế Dũng

Sáng nay 5-11, bên lề Quốc hội (QH), Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội thứ 10, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết vào 10 giờ 5 phút ngày 6-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ có mặt tại Nhà QH và dành 10 phút để xuất hiện trước QH.

"Khoảng 10 giờ 5 phút, ông Tập Cận Bình sẽ đến Nhà QH và được tổ chức lễ đón tại đây. Ngay sau đó là hội kiến giữa Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tại Phòng Thăng Long, Nhà QH. Đến khoảng 10 giờ 35 phút, ông Tập Cận Bình sẽ vào thăm QH và phát biểu trong thời gian 10 phút trước QH. Sau khi Tập Cận Bình lên phát biểu ý kiến thì Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sẽ lên đáp từ, sau đó tiễn bạn ra về "- ông Phúc cho biết.

Cũng như các vị khách mới trong và ngoài nước khác đến thăm QH, QH đều có nghi thức là QH đứng lên chào. Ví dụ, vừa qua, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki-moon đến thăm Nhà QH, các đại biểu đứng lên chào. Đấy là nghi thức của QH, với tình cảm mến khách của người Việt Nam, QH Việt Nam dành cho các vị khách mời. "Và khi đến thăm Nhà QH thì bao giờ đại biểu cũng đứng lên và vỗ tay"- ông Phúc cho hay.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nói: "Hiện mới chỉ có lịch trình của ông Tập Cận Bình tại QH, còn việc ông ấy sẽ phát biểu thế nào thì không rõ. Nội dung bài nói chuyện sẽ được gút lại sau hội kiến giữa lãnh đạo QH nước ta và lãnh đạo nước bạn. Còn hiện giờ chưa có nội dung gì cả. Và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Nhà QH là theo đề nghị của phía bạn".

Cũng theo Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, cho đến thời điểm này, không có một ý kiến nào của đại biểu QH gửi đến Đoàn Thư ký kỳ họp về việc ông Tập Cận Bình đến thăm QH. "Nhân dịp bạn sang thăm theo lời mời của Tổng Bí thư và Chủ nước ta và muốn được vào thăm QH Việt Nam, hội kiến Chủ tịch QH cũng là thông lệ rất bình thường. Như vừa qua, QH đón tiếp ông Tổng thống của Iceland và bà Chủ tịch QH hội Vương quốc Bỉ và cũng có hội kiến bình thường.

Về việc đến giờ phút này có cử tri nào gửi ý kiến đến kỳ họp về việc ông Tập Cận Bình đến thăm QH, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: "Hiện tôi đang họp QH nên không nhận được thông tin nào từ phía cử tri. Còn trên mạng thì tôi thấy có người ủng hộ, có người thế này thế kia. Trên mạng thì thế, còn chính thức thì không có. Đoàn thư ký không nhận được bất cứ thông tin nào của cử tri".

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng người Việt Nam có tinh thần rất mến khách và đây là truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta.

Trả lời với tư cách đại biểu QH về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đến thăm QH, ông Nguyễn Hạnh Phúc bộc bạch: "Tôi thấy bình thường, vì trong quan hệ hai bên có vấn đề thì gặp gỡ ở cấp cao rất quan trọng để cùng trao đổi, để cùng hiểu nhau, cùng chia sẻ với nhau. Nên như thế. Cấp cao mình sang gặp bạn, bạn sang mình để cùng nhau trao đổi thông tin với nhau, những vấn đề gì còn gợn thì trao đổi với nhau tốt hơn".

Chủ nhiệm Văn Phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau 9 năm, đây là nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên phát biểu tại QH. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu trước QH tại Hội trường Ba Đình cũ. Sau 9 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam với tư cách Nhà nước.

Trả lời về việc ông Hồ Cẩm Đào đã từng phát biểu tại QH, và phát biểu đó có đóng góp gì cho quan hệ hai nước không, ông Phúc chia sẻ: "Hồi đó, tôi chưa phải là đại biểu QH. Nhưng tôi nghĩ, bao giờ các nguyên thủ quốc gia khi sang nước khác phát biểu bao giờ cũng làm sâu sắc thêm tình cảm, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo