xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con bò tót "quậy" sân bay đã chết!

QUANG NHẬT - TÔ HÀ

Sau gần 2 ngày gián đoạn hoạt động vì vướng… bò tót, sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) đã hoạt động trở lại vào chiều 24-7. Con bò tót đã chết sau khi bị bắn thuốc mê

Theo báo cáo của Cảng Hàng không Phú Bài, lực lượng an ninh phát hiện một con bò xuất hiện trong khu vực sân bay Phú Bài từ khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23-7. Con bò này xâm nhập tận khu đường dẫn ra đường cất, hạ cánh của
máy bay.
img
Con bò tót bị bắn thuốc mê, được đưa đến trại nuôi voi. Ảnh: QUANG NHẬT
Sau vài giờ xuất hiện ở sân bay, con bò tót có lúc đã bỏ ra ngoài, tiếp tục “quậy” ở khu vực tổ 11, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. Hơn 60 người gồm an ninh hàng không, nhân viên sân bay, công an, bộ đội địa phương đã được huy động để khống chế, khoanh vùng theo dõi “nhất cử nhất động” của con bò trong suốt đêm 23-7 tại khu vực rừng trồng ở khu sân bay Phú Bài.

Khoảng 9 giờ ngày 24-7, 10 chuyên gia của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Thảo Cầm Viên TPHCM đã đến sân bay Phú Bài để cứu con bò tót này. Tuy nhiên, do khu vực con bò tót trú ẩn là khu bụi rậm, rộng khoảng 50 ha ở trong sân bay nên lực lượng cứu hộ tìm kiếm khá vất vả. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, đoàn cứu hộ phát hiện được con bò tót và bắn một phát thuốc mê.
 
Sau khi dính thuốc, con bò tót vẫn chạy vào khu rừng trồng cạnh đó. Đến khoảng 15 giờ, các chuyên gia đã bắn thuốc mê lần thứ 2 và đưa con bò về trại nuôi voi ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Con bò tót có lông màu đen tuyền, phía dưới 4 chân lông màu trắng, nặng khoảng 1 tấn.

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết con bò tót đã chết. Cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin về nguyên nhân bò chết vào ngày 25-7.

 
img
 
img
Người dân tụ tập xem lực lượng chức năng bắt bò tót.
 
Liên quan đến con bò tót này, ông Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu khẳng định bà Nguyễn Thị Thí (SN 1927, trú tổ 11, phường Thủy Lương) chết là do bị con bò này húc. Thi thể bà Thí được phát hiện vào sáng 23-7, trên người có nhiều vết thương, tại hiện trường có nhiều vết chân bò.

Trong một diễn biến khác, do không khống chế được bò tót, trong ngày 24-7, có 12 chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP Huế đi Hà Nội/TPHCM trong ngày phải điều chỉnh giờ khai thác, ảnh hưởng tới gần 1.800 hành khách. Nhiều hành khách bất bình trước việc này vì họ không được thông báo nguyên nhân. Đến 16 giờ 30 phút ngày 24-7, sân bay Phú Bài đã mở cửa trở lại để tiếp nhận các chuyến bay.

Trước đây, tại các sân bay chỉ có hiện tượng chó, trâu, bò đi lạc vào sân bay. Gần đây nhất là ngày 11-7, lực lượng an ninh sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đã phải nổ súng khi phát hiện có một con trâu xuất hiện gần đường băng chỉ ít phút trước khi một chuyến bay hạ cánh. Còn tại sân bay Phú Quốc, lực lượng cảnh giới nhiều lần phát hiện có chó xâm nhập khu vực bay.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo