Đến chiều 29-8, hàng trăm công nhân ở các bộ phận xếp dỡ của Cảng Quy Nhơn vẫn tiếp tục đồng loạt ngừng việc. Vụ việc xảy ra từ sáng cùng ngày, khiến hoạt động của cảng đình trệ; nhiều tàu, xe bị ách tắc trong việc xếp dỡ hàng hóa. Tại khu vực trong và ngoài cảng, hàng trăm xe tải nằm la liệt để chờ xếp dỡ hàng hóa.
Theo nhiều công nhân Cảng Quy Nhơn, nguyên nhân ngừng việc là do thời gian gần đây, sau khi cảng cổ phần hóa 100%, họ nhận được thông tin ban lãnh đạo mới sẽ cắt thưởng quý và thưởng lễ Quốc khánh 2-9 như mọi năm.
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng cùng ngày, ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn, Phó Tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn, khẳng định mọi chế độ lương, thưởng và phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên cảng vẫn như những năm trước đây chứ không có gì thay đổi.
“Tuần trước, ban giám đốc cảng đã họp và thông qua việc chi thưởng cho anh em cán bộ, công nhân viên của cảng. Tuy nhiên, do chưa chi kịp thời nên anh em công nhân hiểu lầm, dẫn đến ngừng việc đáng tiếc. Ngay trong sáng nay, cảng đã trích 6 tỉ đồng để chi tiền thưởng định suất ngày lễ Quốc khánh 2-9 và thưởng quý 2 theo hệ số lương cho cán bộ, công nhân viên” - ông Nhơn nói.
Ông Nhơn cho biết sắp tới, từ ngày 1-9, cảng sẽ triển khai phương thức làm việc “3 ca 4 kíp” để tái tạo tốt hơn sức lao động cho công nhân. Cụ thể, thay vì 2 đội bốc xếp làm việc trong 4 ca như hiện nay, cảng sẽ chia làm 3 đội làm việc trong 4 ca. Để làm được việc này, vừa qua cảng cũng đã tuyển thêm gần 200 người; nâng tổng cán bộ, nhân viên của cảng lên hơn 1.030 người. Điều này chỉ có lợi cho công nhân.
Chiều cùng ngày, Cảng Quy Nhơn đã có thông báo lịch xếp dỡ hàng đến các chủ tàu, xe và hàng. Theo đó, việc xếp dỡ hàng hóa tại đây sẽ tạm dừng đến hết ngày 30-8 để giải quyết nội bộ.
Cảng Quy Nhơn bắt đầu cổ phần hóa từ năm 2013, trong đó phần vốn Nhà nước được giữ lại 49%. Tuy nhiên, vừa qua, Bộ GTVT đã có chủ trương bán toàn bộ phần vốn Nhà nước cho các cổ đông chiến lược.
Bình luận (0)