xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp biển tấn công tàu VP ASPHALT 2 chớp nhoáng thế nào?

Trọng Đức

(NLĐO)- 7 tên cướp biển đi cano bất ngờ áp sát mạn tàu VP ASPHALT 2, hung tợn mang dao, súng xông lên tàu, khống chế 15 thuyền viên, dồn vào phòng câu lạc bộ trói lại, bắn thuyền viên, lục soát khắp nơi, cướp đi tài sản có giá trị.

 

Tàu VP ASPHALT 2 - Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp
Tàu VP ASPHALT 2 - Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp

 

Trao đổi chiều 8-12 với Báo Người Lao Động, đại diện Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP (Hải Phòng) cho biết khoảng 6 giờ sáng 7-12, qua hệ thống thông tin trên tàu, ông Hà Huy Toàn, Thuyền trưởng tàu VP ASPHALT 2,  thông báo vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày tàu đã bị bọn cướp biển bất ngờ tấn công khi cách cảng Singapore khoảng 60 hải lý. Lúc này, tàu đã rời cảng được khoảng 8 giờ.

Theo thông báo ban đầu, 7 tên cướp biển sử dụng cano bất ngờ áp sát mạn trái tàu. Nhóm cướp hung tợn mang theo dao, súng lục lần lượt xông vào các phòng, khống chế 15 thuyền viên (lúc này không thấy Trần Đức Đạt bị trói cùng), rồi dồn họ vào phòng câu lạc bộ trói lại.

Sau khoảng 1 giờ lục soát, lấy đi những tư trang, tài sản có giá trị của thuyền viên, bọn cướp biển rút khỏi tàu.

Đến lúc này, mọi người tự cởi trói cho nhau và đổ xô đi tìm thuyền viên Trần Đức Đạt thì phát hiện anh bị trúng đạn vào vùng trán, đang nằm mê man, bất tỉnh bên vũng máu trên giường ngủ trong phòng riêng.

Ngay sau khi nhận được tin cấp báo từ thuyền trưởng Hà Huy Toàn về việc bị cướp biển, chủ tàu đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), đề nghị sự giúp đỡ của Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn Singapore, cử trực thăng tiếp cận tàu VP ASPHALT 2, đưa thuyền viên Trần Đức Đạt vào bờ.

Lúc 9 giờ 40 phút sáng 7-12, thuyền viên Trần Đức Đạt đã được đưa lên trực thăng vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Đạt đã không qua khỏi vào lúc 10 giờ 39 phút cùng ngày.

Sáng 8-12, lãnh đạo Công ty CP vận tải hoá dầu VP (chủ tàu) đã bay sang Singapore làm việc với các cơ chức năng, chính quyền sở tại để sớm hoàn tất các thủ tục đưa thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt về nước sớm nhất. Trong ngày, 4 người thân của gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt đã được cơ quan chức năng tạo điều kiện cấp hộ chiếu để họ bay sang Singapore đưa thi thể người thân về nước lo hậu sự.

Ông Đặng Minh Thao, Giám đốc Công ty CP vận tải hoá dầu VP, cho biết ngay trong chiều 7-12, tàu VP ASPHALT 2 và 15 thuyền viên còn lại đã quay lại khu vực neo đậu ở cảng Singapore để tiến các thủ tục điều tra cần thiết.

Ông Thao cho biết, sau cú sốc bị cướp biển và thành viên thủy thủ đoàn bị sát hại, tinh thần của các thuyền viên dần ổn định, sức khỏe bình thường. Tàu không bị bọn cướp đập phá máy móc, hệ thống thông tin liên lạc.

“Mục đích của bọn cướp là lấy hàng và tiền, tư trang, tài sản của các thuyền viên. Do hàng trên tàu là nhựa đường lỏng nên nhóm cướp biển không lấy đi” -vị đại diện Công ty CP vận tải hoá dầu VP nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo