xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đắk Lắk: 8 người chết trong 2 vụ tai nạn

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Tăng cường kiểm soát giao thông ở Tây Nguyên

Chiều tối 21-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng Phòng Tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vẫn chưa quyết định khởi tố vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải làm 6 người chết, 1 người bị thương xảy ra sáng cùng ngày.

Hai chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn sáng 21-4
Hai chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn sáng 21-4

Trong khi đó, theo 1 cán bộ điều tra, 2 xe tải vẫn còn hạn kiểm định nhưng xe tải chở gạch chở quá số người quy định, có dấu hiệu quá tải và mất thắng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 15 phút trên Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo. Xe tải chở gạch do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) điều khiển lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai, trên xe chở 5 người. Khi đến địa điểm trên, do mất thắng nên đã tông trực diện vào xe tải chở phế liệu do Lê Văn Tuấn (SN 1975) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến tài xế 2 xe và 4 người ngồi trên xe chở gạch tử nạn, 1 người còn lại bị thương nặng; 2 xe bẹp dúm.

Sau gần 1 ngày cấp cứu, chị Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994), nạn nhân duy nhất sống sót, đã tỉnh táo kể lại sự việc: Vào khoảng 3 giờ ngày 21-4, xe tải chở gạch đón chị cùng 4 người đàn ông đi bốc gạch từ thị xã Buôn Hồ về địa điểm giao gạch ở thị trấn Ea Đrăng. Khi xe chạy đến cầu Ea Khanh thì tài xế phát hiện mất thắng. “Tôi bảo mọi người nhảy xuống nhưng xe lao vùn vụt nên không ai dám nhảy rồi tai nạn khủng khiếp xảy ra” - chị Cúc nhớ lại.

Chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 26, đoạn qua huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

* Cuối ngày 21-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, ngày 21-4 đã có công điện yêu cầu trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 14 và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban ATGT các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 14 và mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; giám sát chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo