xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâm chìm tàu cá VN, tàu nước ngoài bỏ mặc người bị nạn

Bài -ảnh: Hoàng Thái

(NLĐO) - Khi tàu BTh 99044TS (Bình Thuận) bị tàu Singapore JAYA 301 tông và nhấn chìm, 6 thuyền viên kịp nhảy lên sà lan tàu này. Tuy nhiên, thuyền trường tàu gây tai nạn đã ra hiệu cho họ nhảy xuống biển

Sáng nay, 29-4, 6 thuyền viên may mắn sống sót khi tàu BTh 99044TS bị tàu Singapore JAYA 301 va đập, làm chìm sáng 25-4 ở vùng biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách bờ trên 45 hải lý, đã trở về gia đình tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong - Bình Thuận.
 
img
Các thuyền viên đang khai báo sự việc tại Đồn Biên phòng xã Phước Tỉnh
 
Tàu BTh 99044TS 160 CV (mã lực) do thuyền trưởng Nguyễn Minh (SN 1970, chủ tàu, trú xã Chí Công) lái, rời Bình Thuận từ ngày 18-4 để đi đánh cá tại vùng biển Phước Tỉnh cùng 7 thuyền viên. Trên đường đi, do một thuyền viên bị bệnh nên thuyền trưởng quay về cùng người này.
 
Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 25-4, khi tàu Bình Thuận đang neo đậu để vá lưới thì bị tàu Singapore JAYA 301 (kéo theo sà lan) húc mạnh vào hông, bị lật úp rồi chìm dần.
 
Theo các thuyền viên, cả 6 người trên tàu Bình Thuận cùng phóng lên sà lan. Tàu JAYA 301 đi thêm trên 10 hải lý thì dừng lại, kéo sà lan tới gần rồi buông dây ra. Một người đàn ông mặc áo trắng ra đứng phía sau tàu, khoát tay ra hiệu cho các thuyền viên Việt Nam nhảy xuống biển.

Chụp một quả cầu khí và 2 phao cứu sinh, 6 thuyền viên nhảy xuống biển, bơi ngược vào bờ. Trước đó, lúc tàu sắp chìm, thuyền phó đã gọi bộ đàm báo cho tàu BTh 96982 (xã Chí Công) đang đánh bắt trong khu vực đến ứng cứu.

“Hơn 1 giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi mới được tàu BTh 96982 tới cứu. Nếu không, anh em chúng tôi đã bỏ mạng, làm mồi cho cá rồi” - một thuyền viên kể.
 
img
Chị Nguyễn Thị Hậu, vợ thuyền viên Bùi Văn Chín, cùng 2 con mong chờ chồng thoát nạn trở về

Ông Ngô Thanh Phúc, Chánh Văn phòng UBND huyện Long Điền, cho biết Đồn Biên phòng xã Phước Tỉnh đã lấy lời khai của 6 thuyền viên và chủ tàu để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, tàu Singapore JAYA 301 có một đại lý tại TP Vũng Tàu nên đã có văn bản yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng báo cáo vụ việc thông qua đại lý này.
 
Thuyền trưởng Nguyễn Minh cho biết trước khi ra khơi, tàu của ông sửa chữa hết khoảng 200 triệu đồng. Hiện tàu bị hư hỏng rất nặng, thiệt hại lên đến trên 700 triệu đồng, chưa kể tiền lai dắt vào bờ, sửa chữa.

Ông Minh khẳng định sẽ gởi đơn tố cáo đến Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, CQĐT Công an huyện Long Điền, yêu cầu chủ tàu JAYA 301 và thuyền trưởng bồi thường thiệt hại, đồng thời đề nghị xử lý hình sự.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo