xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân muốn quyết nhanh vụ xây sân bay Long Thành

Bảo Trân

Tỉnh Đồng Nai đã lên phương án đền bù tái định cư giai đoạn 1 (2015-2035) cho các hộ dân trong khu vực dự án sân bay Long Thành với tổng kinh phí trên 13.000 tỉ đồng

Ngày 29-5, tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có buổi gặp gỡ báo chí thông báo về việc khảo sát giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, cho biết tỉnh này đã lên phương án đền bù tái định cư giai đoạn 1 (2015-2035) cho các hộ dân trong khu vực dự án với tổng kinh phí dự kiến trên 13.000 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 đến năm 2015 là trên 5.000 tỉ đồng để thu hồi 2.515 ha, giai đoạn 2 là trên 8.000 tỉ đồng cho 2.484 ha. “Tuy nhiên, giá có thể thay đổi nếu dự án chậm triển khai” - ông Thanh nói.

Mức đầu tư này chưa bao gồm kinh phí xây dựng 2 khu tái định cư. UBND tỉnh Đồng Nai đã khảo sát, lập phương án giải phóng mặt bằng để thi công và sẵn sàng thủ tục cho việc đền bù. Cụ thể, tỉnh đã chốt được 2 khu tái định cư cho dự án sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư là 5.390 tỉ đồng, được xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng (điện, nước, các công trình) để bảo đảm điều kiện sống cho người tái định cư.

Theo ông Thanh, 4.155 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 3.574 hộ bị giải tỏa trắng với tổng số 14.462 nhân khẩu. “Thời gian đầu tham vấn, có 25 hộ dân nằm sát xã Cẩm Sơn, huyện Long Thanh chưa đồng thuận với dự án nhưng đến thời điểm, 100% tán thành. Trong đó, một số hộ đồng ý với điều kiện thực hiện di dời ngay để sớm ổn định cuộc sống” - ông Thanh thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hai Thu (ngụ ấp 1, xã Suối Trầu, huyện Long Thành) bày tỏ sự sốt ruột khi dự án kéo dài quy hoạch “treo” làm người dân trong vùng hoang mang. “Đất vùng này cằn cỗi không trồng được cây gì ngoài cao su, điều. Nhà tôi có mấy chục cây điều già cũng không dám cưa vì sợ không được đền bù. Vì vậy, nếu dự án có làm thì sớm thực hiện và lo việc làm, chỗ ở ổn định cho dân nhờ” - bà Thu nói.

Theo lịch trình kỳ họp Quốc hội thứ 9, ngày 4-6 tới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ trình bày Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại nghị trường, cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

 

Bố trí công việc trong các KCN

Ông Nguyễn Ngọc Thanh cho biết trong số 14.462 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi dự án, có 9.222 người ở độ tuổi lao động, dự kiến trong các năm tới sẽ tăng thêm trên 1.200 người. Qua khảo sát, có trên 1.100 người đăng ký được đào tạo nghề. Trong khi đó, các KCN Lộc An - Bình Sơn (500 ha), Long Đức (giai đoạn 2, 300 ha), Amata (350 ha) dự kiến giải quyết 57.500 lao động. Sau khi được đào tạo nghề, người dân khu vực bị giải tỏa được bố trí làm việc trong các KCN.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo