xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dập tắt lửa trên đèo Hải Vân

Tin- ảnh: H. Dũng

(NLĐO) - Chiều ngày 3 – 5, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, có 80 ha rừng bị thiêu rụi sau trận cháy dữ dội vào chiều tối ngày 2-5.

Ông Lương cho biết thêm, Cục Kiểm lâm tăng cường thêm đội kiểm lâm 10 người cùng máy móc hiện đại vào hiện trường tham gia phòng cháy rừng bùng phát và phối hợp truy tìm nguyên nhân vụ cháy rừng lớn nhất ở Đà Nẵng này.

Trong khi đó, ông  Phan Thế Dũng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) kiến nghị cần mở thêm các tuyến đường lên dọc các quả đồi của rừng Hải Vân để thuận tiện cho việc chữa cháy trước nguy cơ nắng nóng kéo dài.

Trước đó, sau hơn 10 giờ nỗ lực, hơn 1.000 chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng… đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy ở khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu), lúc 0 giờ 30 phút ngày 3-5.
 
img
img
Rừng trơ trụi sau vụ cháy
 
Ông Lương phấn khởi cho biết thêm, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn mà không phải đợi đến sự chi viện của máy bay trực thăng thuộc Sư đoàn Phòng không - Không quân 372, dự kiến sẽ hỗ trợ vào sáng nay (3-5).

Trong đêm 2-5, theo sự hướng dẫn của các kiểm lâm viên và dân quân địa phương, trên 1.000 chiến sĩ quân đội đã chia thành nhiều mũi tiến vào rừng giữa đêm khuya để dập lửa.

Do khu vực đám cháy trong rừng, không thể sử dụng xe chữa cháy đưa nước vào được nên các lực lượng sử dụng máy thổi khói, nhành cây, dao rựa... tiến dần vào khống chế đám cháy.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 3-5, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên nguy cơ lửa bùng phát trở lại rất cao. Vì vậy, Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì tại chỗ một xe chữa cháy, một đại đội của Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lực lượng kiểm lâm để kiểm tra, kịp thời khống chế các đám cháy tái phát.
 
img
 

img

Xe chữa cháy, lực lượng kiểm lâm, quân đội tiếp tục túc trực trên đèo Hải Vân để phòng lửa bùng phát trở lại


Sáng 3-5, theo quan sát của PV Báo Người Lao Động, toàn bộ một cánh rừng tiểu khu 11 và tiểu khu 4A nằm trên một quả đồi rộng lớn bao trùm phần lớn diện tích đèo Hải Vân đã bị thiêu rụi hoàn toàn, để lại những mảnh đất đầy tro bụi và những thân cây cháy đen. Đám cháy đã lan rộng xuống và chỉ còn khoảng 25 m là tới Quốc lộ 1A. 

Về câu hỏi diện tích rừng bị cháy cũng như nguyên nhân, ông Lương cho biết chưa thể trả lời được vì các anh em (kiểm lâm) đang đi đo đạc và điều tra tìm hiểu.

Ông Lương khẳng định khu vực xảy ra cháy toàn là rừng trồng và lau lách. Như vậy cả việc đốt phát thực bì lẫn bom đạn còn sót lại phát nổ đều có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy, thậm chí là có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa. Tuy nhiên, nguyên nhân bom nổ gây ra cháy rừng là rất lớn, bởi ngay trong đêm qua 2-5, đã có 3 tiếng nổ bom đạn phát ra từ các đám cháy.
 
"Điều đáng mừng là các lực lượng tham gia chữa cháy rừng đêm qua đều an toàn tuyệt đối, không có vấn đề gì xảy ra. Dự kiến, 14 giờ chiều nay sẽ có kết quả diện tích rừng bị cháy”, ông Trần Văn Lương cho hay.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo