xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đất liền hứng mưa dập bão dồn

Bảo Trân

(NLĐO) - Khi cơn bão số 4 vừa qua được mấy ngày, bão số 5 sắp vào thì một cơn bão khác đang lừ lừ tiến vào biển Đông, dự báo trọng tâm của nó sẽ là khu vực miền Trung Việt Nam.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 12 giờ trưa 29-9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 560 km về phía đông đông nam.
 
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

img
Đường đi của cơn bão số 5. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 10 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Nam Định khoảng 100km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.
 
Đến 10 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 104,0 độ kinh đông trên khu vực phía tây Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Từ đêm nay, từ Quảng Ninh đến Quảng Trị gió cấp 6-7 và tăng mạnh vào ngày 30-9 với tâm bão cấp 11-12.
 
Các vùng ven biển từ Quảng Ninh – Nghệ An gió cấp 6-7, tâm bão gió cấp 10. 
 
Đáng lo ngại nhất là khi bão vào sâu trong đất liền, gió vẫn còn rất mạnh nên các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ có gió tới cấp 6-7. Kèm theo đó là mưa kéo dài từ 30-9 đến 2-10, tập trung ở miền Bắc. 
 
Khi cơn bão số 5 chưa "cập bến" thì một cơn bão mới xuất hiện trên Thái Bình Dương, cách đảo Lu-dông (Phillippines) 1.000 km.
 
Dự báo, đến ngày 3-10 sẽ đi vào giữa khu vực Biển Đông, có khả năng đâm thẳng vào Việt Nam, trọng tâm là khu vực Trung Bộ, cường độ gió giữa biển cấp 12-13, khi vào bờ cấp 6-7.
 
img
Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn vào đầu giờ chiều 29-9. Ảnh: Thế Dũng
 
Đầu giờ chiều 29-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đối phó với con bão số 5 (Nesat).
 
Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơn bão số 5 khi đi qua Trung Quốc  có gió cấp 11, giật cấp 12-13 làm chết 18 người, 700.000 người phải sơ tán.
 
Khi di chuyển đến Việt Nam, nó vẫn còn rất mạnh, địa bàn ảnh hưởng rất rộng từ Quảng Ninh đến Nghệ An, nước biển dâng có thể tới 3m.
 
Do vậy, công tác phòng chống bão phải quyết liệt, không để ngư dân ra khơi trong vùng ảnh hưởng của bão, đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; tập trung chằng chống nhà cửa, không thiệt hại lớn về người và tài sản.
 
Đặc biệt, chậm nhất trước 9 giờ sáng 30-9 phải sơ tán 100% dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 
 
Ngoài ra, các địa phương bị ảnh hưởng phải theo dõi tình hình mưa bão để quyết định sớm cho học sinh nghỉ học từ ngày 30-9.
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương và đoàn công tác Trung ương kiểm tra đoạn đê xung yếu, chuẩn bị vật tư khi có biến cố xảy ra; lực lượng công an, quân đội và các địa phương túc trực đảm bảo an toàn giao thông. 
 
Ngoài ra, hiện ĐBSCL có 500.000-600.000 ha lúa, đã thiệt hại trên 4.000 ha nên phải quyết liệt chống giữ, bảo vệ số diện tích còn lại. Vì vậy, Phó Thủ tướng quyết định cử 4 đoàn công tác trung ương đi chống bão số 5 và lũ ở các địa phương: ĐBSCL, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo