xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau lòng tiễn đưa chị Đặng Thu Hồng

Bài, ảnh: Phạm Dũng-N.Thạnh

(NLĐO)- Nghe tin bà Đặng Thu Hồng, Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận bị sát hại, nhiều người dân dọc theo con đường Nguyễn Đình Chính (phường 15, quận Phú Nhuận) bàng hoàng và thương xót về sự ra đi quá đột ngột của vị lãnh đạo này.

Khi chúng tôi ghé vào một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Đình Chính hỏi nhà thì một người dân nhiệt tình lên xe cùng PV vào nhà bà Hồng.
 
img
Ông Đặng Văn Hùng, em trai bà Hồng trong đám tang của chị mình

Chị Hồng Thơ, một người dân sống gần nhà nạn nhân chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ về cái chết của chị Hồng. Nghe kể lại sự việc tôi thật không tin nỗi chuyện đã xảy ra”.
   
Không chỉ có đồng nghiệp đến phúng viếng mà nhiều người dân đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân tại Nhà Tang lễ TP (quận 3). Dòng người cứ nối nhau liên tục đến thắp cho bà Hồng nén nhang, cầu nguyện cho vong hồn người đã khuất.
 
Bà Nguyễn Thị Khánh Toàn, Trưởng Ban quản lý chợ Phú Nhuận, nói trong tiếc nuối: “Mất đi một người chị, một người đồng nghiệp như chị Hồng là một mất mát không gì có thể bù đắp. Đó là một tai nạn đột ngột không ai có thể ngờ. Chị Hồng là lãnh đạo luôn sâu sát cuộc sống người dân. Nhiều người được chị giúp cũng đã đến đây muốn đưa tiễn, cảm ơn chị lần cuối…”.
 
Làm việc cùng bà Hồng nhiều năm, ông Trịnh Hữu Anh, Chủ tịch phường 3 (quận Phú Nhuận) bày tỏ: “Chị Hồng rất quan tâm đến cán bộ trẻ, hướng dẫn tận tình và nhiệt tình chỉ bảo những người trẻ tuổi trong công việc. Cán bộ trẻ mắc khiếm khuyết chị luôn phân tích đúng sai và đưa ra phương hướng khắc phục”.
 
Đứng bên linh cữu lạy trả lễ những người đến viếng, ông Đặng Văn Hùng, em bà Hồng, bùi ngùi nói: “Cho đến giờ phút này vẫn tôi không thể tin đây là sự thật”.
 
img
Đồng nghiệp đến thắp nhang tiễn đưa bà Hồng
 
 
  Sức khỏe mẹ con bà Mỹ diễn tiến tốt
 
Đến 17 giờ chiều ngày 21-9, sức khỏe hai mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ (SN 1959) và Trần Thị Thu Hương (SN 1986) trong vụ giết người xảy ra tại phường 15, quận Phú Nhuận, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy-TPHCM, đã ổn định, có thể tiếp xúc trao đổi được. 
 
TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết dù còn mệt do ảnh hưởng của vết thương nhưng cả hai bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện được. Bệnh nhân Bùi Ngô Thị Mỹ bị đứt các tĩnh mạch cảnh trong, bệnh nhân Trần Thị Thu Hương bị rách các phần mềm. 

Cũng theo BS Trường Sơn, hai bệnh nhân sẽ còn được theo dõi điều trị trong nhiều ngày, phòng tránh nhiễm trùng vết thương.

Ng.Thạnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo