xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đẩy nhanh điều tra vụ Vinashin

Phạm Dương ghi

Đó là khẳng định của Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, bên hành lang Quốc hội ngày 5-11

- Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, tiến độ điều tra vụ án liên quan tới một số lãnh đạo chủ chốt của Vinashin hiện nay thế nào?
 
-Bộ trưởng Lê Hồng Anh: Việc điều tra vụ án này có khó khăn. Trên diễn đàn QH vừa qua cũng đề cập nhiều về việc đã để cho Vinashin kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực dẫn tới không hiệu quả...  trong khi quản lý lại lỏng lẻo nên để xảy ra những sai phạm. Việc điều tra nhằm làm rõ sai phạm nhưng cũng cần bảo đảm tái cơ cấu Vinashin và tiếp tục phát triển ngành công nghiệp đóng tàu. Theo tinh thần đó, việc thanh tra, kiểm tra hay điều tra vừa làm rõ trách nhiệm, khuyết điểm, tiêu cực vừa phải bảo đảm cơ cấu lại Vinashin. 
 

img



- Quá trình điều tra có khó khăn gì?
 
- Ai sai phạm thì phải bị xử lý nhưng gắn với đó cũng cần bảo đảm tái cơ cấu Vinashin và giữ ngành đóng tàu nên trước khi khởi tố đã làm các động tác như đề nghị Chính phủ, các cơ quan chủ quản theo phân cấp quản lý đình chỉ công tác. Còn nếu cứ khởi tố mà chưa bàn giao gì thì không phục vụ được cho việc tái cơ cấu. 
 
- Cơ quan điều tra có đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án Vinashin?
 
- Chúng tôi đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác điều tra, từ thu thập chứng cứ tới các việc khác đều phải cố gắng làm quyết liệt...
 
- Thưa Bộ trưởng, phạm vi điều tra có mở rộng làm rõ việc thiếu trách nhiệm?
 

- Đương nhiên. Công tác điều tra phải làm rõ từ các vấn đề tiêu cực cho tới thiếu trách nhiệm.

 
- Tại QH, nhiều ĐB rất băn khoăn về vấn đề trách nhiệm trong vụ Vinashin. Vậy cơ quan điều tra có điều tra làm rõ?
 
- Kết luận của Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành có liên quan tới quản lý các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước, trong đó có Vinashin, phải được xem xét trách nhiệm như thế nào. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gần hoàn thành văn bản báo cáo về vấn đề này, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm. Công tác điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm tương tự.
 
- Cơ quan điều tra đánh giá thế nào về sai phạm tại Vinashin?
 
- Để xảy ra những sai phạm hiện nay là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, tuy nhiên mức độ đến đâu còn phải chờ kết quả điều tra.
 
Sẽ bàn việc thành lập ủy ban điều tra
 

Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, hiện Ủy ban Thường vụ QH chưa bàn về đề nghị thành lập ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong vụ Vinashin do ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) kiến nghị. Ông Kiên cho rằng đề nghị của ĐB Nguyễn Minh Thuyết là đúng quy định của pháp luật, nói đúng chỗ và cơ quan có trách nhiệm phải trả lời. “Đề xuất này sẽ được bàn tại một phiên họp trong kỳ họp này trong vòng 30 ngày tới theo đúng quy định của pháp luật” – ông Kiên nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo