xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đền bù tối đa cho gia đình nạn nhân núi Cấm

Thốt Nốt, B.T.Th

(NLĐO)- Tổng số tiền Bảo Việt chi trả trong vụ tai nạn xảy ra trên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - An Giang) ngày 5-5 khoảng 700 triệu đồng; trong đó, gia đình mỗi nạn nhân tử vong nhận được 57 triệu đồng.

Ngày 11-5, ông Nguyễn Hữu Duẩn, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Duẩn (đơn vị thi công), cho biết các công nhân đã dọn sạch gần 1/3 các khối đá nằm cheo leo trên đỉnh đồi.
 
img
 
img
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên núi Cấm hôm 5-5
 
Tuy nhiên, đến 13 giờ cùng ngày, trên núi Cấm xảy ra mưa lớn nên các công nhân tạm nghỉ và sẽ tiếp tục công việc vào sáng 12-5. “Trong quá trình thi công, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để xử lý những tảng đá lớn. Có những tảng đá, anh em phải xử lý đến 20 lần mới có thể đưa được xuống phía dưới do vướng cây. Nếu thời tiết thuận lợi, công việc sẽ hoàn thành đúng theo dự kiến ban đầu là 15 ngày” - ông Duẩn nói.
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Ngô Hồng Yến, từ chiều 8-5 đến nay, UBND xã An Hảo đã huy động các lực lượng gồm công an, xã đội… đi theo đường mòn và cõng được gần 1,5 tấn gạo, 500 lít xăng lên núi để bán cho dân với giá bình ổn.
 
img
Lực lượng xã đội An Hảo tiếp tục cho gạo vào ba lô để cõng lên núi phục vụ bà con
 
Theo đó, trong một tuần lễ, mỗi hộ dân được mua 10 kg gạo với giá 12.500 đồng/kg. Đến thời điểm này, một số hộ kinh doanh lợi dụng chuyện tắc đường lên núi rồi mua gạo, xăng tích trữ để tự ý đẩy giá lên cao đã bị ế hàng.
 
img
Bà con trên núi Cấm đã mua được gạo giá bình ổn
 
Ngoài ra, một số y, bác sĩ trong huyện mang theo cơ số thuốc cần thiết đã lên núi phục vụ 24/24 giờ cho bà con tại các chốt vừa lập. Do vậy, mỗi gia đình có người bệnh cứ đến chốt sẽ được khám, trị bệnh và phát thuốc theo giá của bệnh viện.
 
Cùng ngày, Công ty Bảo Việt tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Lữ hành An Giang tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tiền bảo hiểm cho các gia đình nạn nhân ở 2 xã Bàn Long, huyện Châu Thành và xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy.

Tổng số tiền Bảo Việt chi trả trong vụ tai nạn trên khoảng 700 triệu đồng; trong đó, gia đình mỗi nạn nhân tử vong được nhận 57 triệu đồng, nạn nhân bị thương được chỉ trả theo tỉ lệ thương tật quy định.

Trước đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Lữ hành An Giang đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng; UBND huyện Tịnh Biên hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho hộ có người chết và 1,5 triệu đồng cho người bị thương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo