xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

DNTN Vạn Hưng có dấu hiệu lừa đảo

Bài và ảnh: DUY NHÂN

Nhiều biểu hiện cho thấy doanh nghiệp Vạn Hưng có dấu hiệu lừa đảo nhưng vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng điều tra, xử lý

Như Báo Người Lao Động số ra ngày 28-3 đã thông tin về vụ việc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Vạn Hưng (xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) nợ tiền mua cá của hàng chục nông dân ở ĐBSCL nhưng không trả, đẩy nhiều người vào cảnh khốn đốn.

Trắng tay vì không đòi được nợ

Công an huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), quận Thốt Nốt (Cần Thơ), huyện Lai Vung (Đồng Tháp)… đã tiếp nhận và chuyển hàng chục hồ sơ của người dân tố cáo DNTN Vạn Hưng thiếu nợ nhưng không trả đến TAND các quận, huyện này. Thế nhưng hiện tại, DNTN Vạn Hưng đã đóng cửa nhà máy và chủ DN đã lánh mặt, không trả nợ cho người dân.

img

Mẹ con bà Lưu Thị Liềm ở Thốt Nốt - TP Cần Thơ khổ sở vì không biết đòi nợ ở đâu
Ông Thái Văn Đê (xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bán cá cho DNTN Vạn Hưng 2 đợt vào năm 2009. Đến ngày 18-6-2010, DNTN Vạn Hưng còn nợ của ông Đê hơn 800 triệu đồng. Bà Huỳnh Dù Táng, Giám đốc DNTN Vạn Hưng, ký giấy cam kết thanh toán số nợ trên thành 6 đợt và trả dứt điểm vào cuối tháng 3-2011, song đến nay vẫn chưa thanh toán được đợt nào.
Ông Đê rầu rĩ: “Chủ DN cứ hẹn lần hẹn lữa, rồi lánh mặt không chịu gặp để giải quyết nợ nần. Giờ tôi đã trắng tay bởi không còn vốn để sản xuất, không còn khả năng trả lãi ngân hàng”.
Cầm trong tay tờ giấy biên nhận nợ của ông Khưu Chí Thức, Phó Giám đốc DNTN Vạn Hưng, với số tiền 560 triệu đồng, ông Lê Phước Sang (xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bức xúc nói: “Trong giấy nhận nợ, ông Thức hẹn trả dứt điểm vào ngày 21-12-2009 nhưng hơn một năm qua tôi chẳng nhận được đồng nào”.
img
Giấy hẹn nợ nhưng không chịu trả nợ của DNTN Vạn Hưng

Cuối năm 2009, ông Khưu Chí Thức đại diện DNTN Vạn Hưng ký nhiều hợp đồng mua cá của ông Nguyễn Hồng Liêm (thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Theo biên bản xác nhận công nợ của DNTN Vạn Hưng vào ngày 5-1-2010, đơn vị này còn nợ ông Liêm hơn 1,772 tỉ đồng, hẹn thanh toán thành 3 đợt, trả dứt điểm vào ngày 15-3-2010. Tuy nhiên, đến nay, Vạn Hưng vẫn còn nợ ông Liêm hơn 900 triệu đồng mà không hẹn ngày trả.

Còn bà Lưu Thị Liềm ở Thốt Nốt, TP Cần Thơ, bán cá cho Vạn Hưng vào tháng 7-2009 nhưng tiền doanh nghiệp này còn nợ 88 triệu đồng đến nay vẫn chưa lấy được.

Bán doanh nghiệp… rồi xù !

Để có tiền trả khoản nợ hơn 1,6 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn Liền (phường Tân Lộc Tây, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), ngày 20-1-2011, bà Huỳnh Dù Táng làm hợp đồng bán toàn bộ tài sản của DN này với giá 5,5 tỉ đồng cho bà Phạm Thị Khanh (phường Trung An, quận Thốt Nốt). Sau khi nhận 1,65 tỉ đồng tiền đặt cọc của bà Khanh, DNTN Vạn Hưng hẹn đến  17-2-2011 sẽ bàn giao tài sản.
Đúng ngày hẹn, bà Khanh cùng em ruột là bà Phạm Thị Mai đến trụ sở DNTN Vạn Hưng để hoàn tất việc mua bán nhưng không gặp được chủ DN. “Chúng tôi gọi điện thoại nhưng người của Vạn Hưng không nghe. Sau nhiều ngày chờ đợi, tôi nhận được điện thoại của ông Khưu Chí Thức đang ở TPHCM. Tôi đề nghị ông Thức bàn giao tài sản nếu không thì phải trả lại tiền cọc nhưng ông Thức bảo chúng tôi vào gỡ lấy máy móc bán đỡ vì sợ về bị chủ nợ vây. Ngay khi chúng tôi cho người vào tháo dỡ máy móc thì ông Thức báo công an là chúng tôi cưỡng đoạt tài sản của DNTN Vạn Hưng” - bà Mai cho biết.
Mặc dù hợp đồng bán toàn bộ tài sản gắn liền với đất cho bà Khanh đã có hiệu lực nhưng vào ngày 30-1-2011, DNTN Vạn Hưng vẫn được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận chuyển đổi thành Công ty TNHH Vạn Hưng, có địa chỉ trụ sở tại nơi đã bán! Không chỉ vậy, Vạn Hưng còn khai khống là không có nợ nần và cả nợ thuế khi lập thủ tục chuyển đổi thành công ty TNHH.
Ông Trịnh Quốc Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vĩnh Châu, cho biết: “Năm 2010, tổng tiền thuế phải nộp của DNTN Vạn Hưng là 60 triệu đồng nhưng mới nộp 48 triệu, còn nợ 12 triệu đồng. Đã nhiều lần chúng tôi gửi giấy báo nhưng họ vẫn không trả. Chúng tôi dự định tiến hành cưỡng chế thuế đối với DN này”.
Trong hoàn cảnh nợ tứ tung và đã bán hết tài sản của DN nhưng DNTN Vạn Hưng vẫn cố tình khai khống để chuyển đổi thành công ty TNHH một cách bất thường. Các ngành chức năng ở tỉnh Sóc Trăng cần sớm vào cuộc làm rõ trước khi quá muộn.

Lộ rõ chiếm đoạt tài sản

Theo luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ: “Căn cứ vào hồ sơ và diễn biến sự việc, DNTN Vạn Hưng đã lộ rõ những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ nhất, DN này đi thu mua nguyên liệu nhiều nơi, trong khi nhà máy của DN không hoạt động.
Thứ hai, đã hợp đồng bán tài sản cho người khác và đã nhận tiền cọc nhưng DN này đã cố tình không bàn giao tài sản cho người mua. Thứ ba, tài sản đã bán nhưng vẫn kê khai trong hồ sơ đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo