xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất vẫn còn nhưng “an toàn”!?

THÚY PHƯƠNG - THU MINH

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không tin vào kết quả khảo sát nguyên nhân động đất của đoàn khoa học và kiến nghị cần có kết luận cụ thể của Chính phủ

Sau nhiều ngày khảo sát, chiều 12-9, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của Bộ Khoa học-Công nghệ đã công bố kết quả đánh giá sơ bộ về nguyên nhân động đất xảy ra thời gian qua tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My.

Theo quy luật tự nhiên

TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu - trưởng đoàn công tác, phân tích: Khi hồ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, tỉ trọng nước hồ làm tăng áp suất các lỗ rỗng trong các đới dập vỡ, làm giảm độ bền cắt của lớp đất đá trong đới gây nên động đất kích thích. Khi đới đứt gãy hoạt động ở trong trạng thái ứng suất tới hạn, việc giảm độ bền cắt trong lớp đất đá của đới đứt gãy gây nên hiện tượng dịch trượt khiến động đất phát sinh.
 
“Thời gian tới, diễn biến của động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 vẫn diễn ra nhưng không vượt quá ngưỡng quy định vì ngưỡng gia tốc động đất theo thiết kế cho đập thủy điện Sông Tranh 2 là 150 cm/s2 nhưng động đất vừa rồi chỉ có 88,3 cm/s2 nên không ảnh hưởng gì đến đập. Tôi khuyến cáo khi xảy ra động đất, người dân phải ứng xử hợp lý, cứ bình tĩnh, không quá lo lắng còn với động đất 4,2 độ Richter này không thiệt hại gì, dân cứ yên tâm” - TS Minh khẳng định.
 
img
TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý
Địa cầu: “Với động đất 4,2 độ Richter không thiệt hại gì, dân cứ yên tâm!”.
img
Ông Trần Xuân Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam: “Chính tôi còn không tin đập Sông Tranh
2 an toàn chứ nói gì người dân”.  Ảnh: THÚY PHƯƠNG

Ông Lê Văn Thành, Vụ phó Vụ Khoa học tự nhiên, nguyên cứu về phòng tránh thiên tai, cho biết: “Việc động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 là chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên, còn xảy ra lâu dài hay không thì cần phải nghiên cứu”.

Không tin!

Trước báo cáo của các nhà khoa học, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, bác ngay: “Chắc chắn sự việc xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2 không an toàn, không bình thường. Chúng tôi cần một sự khẳng định chắc chắn bằng văn bản chứ không thể nói miệng được vì liên tục thời gian qua đã để lại những hệ lụy rất lớn trong dư luận. Tại cuộc họp này, huyện kiến nghị phải đặt sự an nguy tính mạng người dân lên hàng đầu nên thời gian tới việc tích nước cho thủy điện phải theo chu trình, hợp lý”.

Cùng quan điểm, ông Đào Bộ Thuyên, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức - Quảng Nam, đặt vấn đề: “Tại cuộc họp này, có ai bảo đảm được mức độ an toàn đập không, đập vỡ bể thì ai chịu trách nhiệm? Tôi yêu cầu các nhà khoa học cùng ban quản lý thủy điện phải phát hành một tài liệu cụ thể tuyên truyền đến người dân, gửi đến tận khu dân cư thì lúc đó dân mới hiểu được”.

Ông Trần Xuân Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, khẳng định: “Kết luận của đoàn khoa học nói về động đất ở mức an toàn, đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn, chính tôi còn không tin chứ nói gì người dân. Tôi kiến nghị Trung ương, đặc biệt Bộ Chính trị, phải kiên quyết, nếu đập thủy điện Sông Tranh 2 không đủ điều kiện thì không cho tích nước. Không thể để sau này phải ân hận khi nhìn thấy hàng vạn người dân chết do đập vỡ”.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng  trong khi chờ kết luận chính thức của Chính phủ, tỉnh yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm lắp đặt trạm quan trắc động đất nhằm đo đạc chính xác, kịp thời cảnh báo cho người dân chủ động ứng phó. Tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm khắc phục thiệt hại cho người dân do những trận động đất vừa qua gây ra.
 
ÔNG NGUYỄN ĐỨC HẢI, BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NAM:
Tôi không yên tâm!

Sự việc xảy ra vừa qua đáng buồn, làm cho Đảng bộ tỉnh Quảng Nam hết sức trăn trở. Là lãnh đạo cao nhất ở địa phương nhưng tôi thật sự không yên tâm. Tính mạng người dân là trên hết. Tôi kiến nghị đoàn của Trung ương phải đo đạc chính xác, công bố kết quả thật cụ thể và khi nào Chính phủ nói an toàn, lúc đó mới an toàn chứ không thể khẳng định đến thời điểm này thủy điện Sông Tranh 2 an toàn tuyệt đối được. Tại cuộc họp chiều nay, tôi vẫn không thấy có một kết luận nào cụ thể bằng văn bản đánh giá về việc động đất này, vậy làm sao trấn an người dân!
Xảy ra 52 trận động đất

Theo báo cáo của TS Lê Huy Minh, từ đầu tháng 1-2012 đến nay, có tất cả 52 trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Trong đó có 2 trận lớn nhất là vào lúc 20 giờ 46 phút đêm 3-9 với cường độ 4,2 độ Richter  và trận lúc 9 giờ 27 phút ngày 7-9 với cường độ 4 độ Richter. Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 chưa suy giảm về độ lớn cũng như về tần suất động đất.
 
Trong thời gian 4 ngày khảo sát tại huyện Bắc Trà My và 4 huyện lân cận, đoàn đã xây dựng được sơ đồ đường đẳng chấn động đất M=4,2 Richter vào tối 3-9. Vùng chấn động mạnh nhất là cấp 6 bao gồm cả đập thủy điện Sông Tranh 2. Vùng chấn động lần này mạnh hơn, rộng hơn so với vùng chấn động trước nhưng không ảnh hưởng đến đập thủy điện Sông Tranh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo