xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đóng phí để đi... đường nát

HỒNG ÁNH - CA LINH - THỐT NỐT

Nhiều cung đường nát như tương vẫn thu phí. Nhiều phương tiện chưa một lần lăn bánh trên đường do Nhà nước đầu tư vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ

Việc Bộ GTVT cương quyết triển khai thu phí bảo trì đường bộ (BTĐB) kể từ ngày 1-1-2013 khiến dư luận không khỏi bức xúc khi mà hầu hết hạ tầng cơ sở của các tuyến giao thông huyết mạch quá xuống cấp nhưng chậm được sửa chữa hoặc sửa chữa theo kiểu chắp vá, lem nhem.

Khó chấp nhận

Đối với cánh tài xế xe đường dài, đoạn đi qua tỉnh Phú Yên được coi là xấu nhất trên toàn tuyến Quốc lộ 1, nhất là đoạn từ đèo Gành Đỏ (xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu) đến hết xã An Dân của huyện Tuy An. “Mỗi lần qua đoạn đường này là tôi thấy sợ. Cho xe bò rồi nhưng cứ nơm nớp lo không biết bể lốp lúc nào vì đá chém” - anh Trần Thanh Tuấn, tài xế xe khách chạy tuyến Quảng Ngãi - TPHCM, nói. Đoạn đường này hiện như cái áo vá chằng vá đụp, đắp chỗ này rách chỗ khác, lấp vừa xong lại bong lên.

Quốc lộ 91 qua địa bàn TP Cần Thơ quá nhỏ hẹp trong khi lưu lượng xe lưu thông rất nhiều. Anh Nguyễn Tấn Tài, một tài xế xe tải, cho biết: “Tôi thường xuyên lái xe chở hàng từ TP Long Xuyên đi Cần Thơ qua Quốc lộ 91. Tuyến đường này quá hẹp, chưa được mở rộng nên có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Nếu xe của tôi bị thu khoảng 1 triệu đồng/tháng thì đề nghị ngành chức năng phải mở rộng đường”.

Tại Vĩnh Long, Quốc lộ 54 qua địa bàn 2 huyện Trà Ôn và Bình Minh luôn gây bức xúc cho người dân vì đã xuống cấp rất lâu mới được nâng cấp, tu sửa nhưng một số cây cầu vẫn không đủ chuẩn khiến việc lưu thông ách tắc. Bà Phan Thị Lý, một người dân ở huyện Cầu Kè - Trà Vinh, cho biết thường sang TP Cần Thơ lấy hàng nên phải đi qua Quốc lộ 54. Khi đến huyện Trà Ôn, bà phải chờ “dài cổ” mới được qua cầu Vĩnh Xuân và cầu Cây Điệp vì cầu nhỏ hẹp, xây bằng gỗ, chỉ cho xe có trọng tải dưới 3 tấn đi qua nên thường xuyên ách tắc.
 
img
Thật vô lý khi phải đóng phí bảo trì đường bộ để lưu thông trên những đoạn đường hư hỏng hoặc thi công dở dang như thế này.
Ảnh chụp trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy An - Phú Yên    Ảnh: HỒNG ÁN
H
 

Ông Nguyễn Anh Dũng ở xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn - An Giang, cũng tỏ ra băn khoăn vì xe tham gia giao thông trên Tỉnh lộ 941 phải đóng phí suốt hơn 10 năm qua, vậy mà người dân vẫn phải đi trên con đường lồi lõm. “Nếu đã đóng tiền mà vẫn chạy trên những con đường nát bét hoặc chịu đựng khói, bụi thì chắc chắn Nhà nước sẽ khó có thể thu thêm cho những năm kế tiếp” - ông Dũng khẳng định.

Theo ông Nguyễn Diễn, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ vận tải khách du lịch Yên Phú (TP Tuy Hòa - Phú Yên), đã có sự bất cập khi triển khai thu phí BTĐB nhưng đường vừa hư vừa xấu. “Bất kể loại phí nào, khi anh thu của tôi thì đòi hỏi anh phải phải cung cấp dịch vụ tương xứng. Đằng này phí cứ thu mà đường sá thế này thì ai chấp nhận được?” - ông Diễn bức xúc. Hiện HTX này có 70 đầu xe, nếu phải đóng phí thì mỗi tháng mất khoảng 35 triệu đồng, một khoản tiền không nhỏ trong tình hình kinh doanh vận tải du lịch khó khăn như hiện nay.

Theo quy định, tất cả các loại xe tham gia đường bộ đều phải nộp phí BTĐB. Trong khi đó, hiện tại 3 huyện miền núi của tỉnh Phú Yên là Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh có trên 300 xe công nông, máy cày kéo rơ-moóc chuyên chở nông sản từ rẫy về nhà, năm thì mười họa mới chạy ra quốc lộ nhưng sẽ vẫn phải nộp phí. “Tôi vay mượn mãi mới mua được chiếc máy cày để chở sắn trên rẫy về nhà. Gần 4 năm qua, tôi có chạy ra quốc lộ lần nào đâu mà bảo nộp phí. Vô lý hết sức” - Y Thái (ngụ buôn Thu, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa) bức xúc.

Quá vô lý

Cũng theo quy định, các trạm thu phí nộp ngân sách Nhà nước sẽ bị xóa bỏ nhưng những trạm thu phí nhằm hoàn vốn đầu tư theo hình thức BOT thì vẫn tồn tại đến hết hợp đồng. Như vậy, 2 trạm Bàn Thạch (Phú Yên) và Ninh An (Khánh Hòa) do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả thu phí để xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả sẽ vẫn tồn tại nên các loại xe tham gia giao thông chỉ chạy 120 km từ TP Tuy Hòa đi TP Nha Trang, ngoài việc nộp phí BTĐB như các phương tiện khác thì còn phải nộp 2 lần phí ở 2 trạm này. “Như vậy là quá bắt chẹt, quá bất hợp lý” - ông Lữ Hoàng Phước, chủ 6 xe khách ở phường 5, TP Tuy Hòa, nói.

Điều bất hợp lý hơn, theo ông Diễn, việc thu phí cho các công trình xây dựng theo hình thức BOT thường được tiến hành khi dự án hoàn thành nhưng Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã được ưu ái cho thu phí ở 2 trạm Ninh An và Bàn Thạch trước cả khi khởi công. Dự kiến đến năm 2016, dự án này mới hoàn thành và như vậy, các xe lưu thông qua đèo Cả từ nay đến đó dù phải leo đèo vẫn phải nộp thêm phí cho hầm đèo Cả. “Vậy thì có khác nào buộc chúng tôi cho không vốn để nhà đầu tư xây hầm rồi thu tiền?” - ông Diễn ngán ngẩm.

Chờ hướng dẫn

Mặc dù chỉ còn hơn 10 ngày nữa là việc thu phí BTĐB sẽ bắt đầu nhưng hiện Sở GTVT tỉnh Phú Yên vẫn chưa trình đề án thu và sử dụng nguồn phí này ở địa phương lên HĐND tỉnh. Ở An Giang, ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Sở GTVT, cũng nói chưa nhận được văn bản hướng dẫn từ cấp trên.

Ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho hay hôm nay, 19-12, cán bộ của sở sẽ ra Hà Nội họp để Bộ GTVT hướng dẫn cụ thể, sau đó về trình HĐND thông qua mới triển khai được. Tại Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở GTVT, nói sở đã trình HĐND tỉnh nghị quyết thu phí BTĐB nhưng về cách thức thu, hội đồng quản lý quỹ… thì đến nay vẫn chưa thấy Trung ương hướng dẫn cụ thể.
 

Quá sức dân

Cấp sở đã lúng túng thì cấp huyện, xã đương nhiên còn lúng túng hơn. Ông Hoàng Anh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà - Quảng Ngãi, băn khoăn vì ngoài việc chưa nhận được hướng dẫn thì với một huyện nghèo như Tây Trà, mỗi năm ngân sách chỉ thu được khoảng 2 tỉ đồng mức phí cao như vậy là quá sức cho người dân, địa phương cũng không dễ thu được. Ông Trương Văn Lợt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh - Vĩnh Long, cũng khẳng định mới chỉ nghe trên đài, báo nói là sẽ giao cho UBND xã thu phí đối với xe máy nhưng chờ mãi cũng chưa thấy trên huyện, tỉnh hướng dẫn thu như thế nào.

 
*Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 18-12

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo